Vòng quanh Thế giới

Rạp xiếc bán chất thải của sư tử để 'sống sót' qua mùa dịch COVID-19

Trang Phạm
Chia sẻ

Trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng nặng nề bởi dịch COVID-19, rạp xiếc Krone ở Munich, Đức đả nảy ra ý tưởng kinh doanh độc đáo để thêm nguồn thu bằng việc bán chất thải của sư tử.

Rạp xiếc Krone là nơi sinh sống của 26 con sư tử, hổ chưa kể đến nhân viên chăm sóc… Quan trọng hơn là trong mùa dịch, rạp xiếc buộc phải đóng cửa vì vậy nhiều người đã phải vật lộn để tồn tại trong vài tháng qua. 

Rạp xiếc ở Munich, Đức đã đưa ý tưởng kỳ lạ này vào kinh doanh và kết quả là mọi thứ đang dần được cải thiện với khoản thu vượt ngoài mong đợi. Họ bán những lọ chất thải của 26 con sư tử và hổ với giá 6 USD cho một lọ.
 

Lọ chất thải của sư tử được rạp xiếc ở Đức bán với giá 6 USD 

Ý tưởng kinh doanh kỳ lạ này bắt đầu như một trò đùa nhằm gây cười và làm cho mọi người chú ý đến mức độ nghiêm trọng của COVID-19 nhưng điều không thể ngờ đến là khi bán sản phẩm lại được khách hàng ưa chuộng đến mức hiện nay rạp xiếc đã khai trương một cửa hàng nhỏ để bày bán ngay trước trụ sở chính ở Munich. Những khách hàng quan tâm có thể mua bao nhiêu lọ tùy thích trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

Ý tưởng kinh doanh kỳ lạ được người mua vô cùng thích thú 

Khách hàng khi mua sản phẩm không những hỗ trợ rạp xiếc Krone vượt qua khủng hoảng mùa dịch mà còn để tặng bạn bè như một trò chơi khăm và thực tế là sản phẩm được mọi người sử dụng rất hiệu quả. 

Ngoài ra, người thuần hóa sư tử Martin Lacey còn chia sẻ thêm về công dụng của chất thải sư tử: “Ban đầu, tôi không biết gì về ý nghĩa của nó. Sau khi bán tôi biết được phân sư tử có thể khiến mèo tránh xa vườn cây và còn giúp các con vật tránh xa những bãi đỗ xe như ô tô, nơi chúng thường cắn dây điện”.

Phía bên ngoài rạp xiếc Krone

Tuy nhiên, vận may của rạp xiếc Krone có thể sắp kết thúc vì sau khi thông tin về sản phẩm mới được bán chạy nhất của họ xuất hiện trên các mặt báo, ngay lập tức một nhóm bảo vệ quyền động vật của Đức đã lên tiếng phản đối. 

Theo hãng tin OVB Online của Đức, Aktionsgruppe tuyên bố đã xét nghiệm chất thải của sư tử trong phòng thí nghiệm và tìm ra một loại vi khuẩn có khả năng kháng thuốc cao có thể ảnh hưởng đến cả động vật hoang dã và con người.  

Rạp xiếc ở Đức đã thông báo rằng họ sẽ gửi mẫu của sản phẩm tới các phòng thí nghiệm nhưng nghi ngờ rằng những tuyên bố của Aktionsgruppe là bịa đặt.

Chia sẻ

Bài viết

Trang Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất