Tối 5/2, vào khoảng 19h, Sở Cảnh sát Hoai Nhai nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể tại khu bãi chăn thả gia súc nằm cạnh tuyến đường nông thôn Ban Hoai Khai Nao - Chak Phak Bung (Moo 4, phường Khao Mai Kaeo, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi, Thái Lan). Thông tin được Trung úy Yutthana Phosridee, Phó điều tra viên của đơn vị, xác nhận vào sáng 6/2.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng đội điều tra, bác sĩ pháp y từ Bệnh viện Pattaya Patumkun và nhân viên cứu hộ thuộc Tổ chức Sawang Boriboon Pattaya để tiến hành khám nghiệm ban đầu.
Thi thể được phát hiện nằm trong khu đất chăn thả gia súc cách đường làng khoảng 200 mét, xung quanh là những bụi cỏ cao quá đầu người, có nơi cao hơn 2 mét. Nạn nhân là một người đàn ông chưa xác định được danh tính, ước chừng trong độ tuổi từ 30 đến 40. Thi thể nằm ngửa, mặc áo sơ mi màu hồng và quần lửng đen, không mang giày dép. Trên vai phải của người này có hình xăm bông hồng, chi tiết được ghi nhận để phục vụ công tác nhận dạng.
Theo ghi nhận tại hiện trường, thi thể đã trong tình trạng trương phình, có dấu hiệu phân hủy và bốc mùi nặng, cho thấy nạn nhân đã tử vong khoảng 1-2 ngày trước khi được phát hiện. Đáng chú ý, lòng bàn tay phải có vết thương nghiêm trọng giống như bị bỏng hoặc cháy sém. Xung quanh vị trí thi thể, cỏ bị dẫm đạp trên diện tích rộng khoảng 2-3 mét, làm dấy lên nghi vấn nạn nhân từng quằn quại trong đau đớn trước khi tử vong. Những dấu vết này đã được lực lượng chức năng ghi nhận làm chứng cứ phục vụ điều tra.
Người đầu tiên phát hiện sự việc là ông Prawit (49 tuổi, xin được giấu họ), một cư dân địa phương. Ông cho biết tối cùng ngày ra đồng đặt bẫy chim cút thì bất ngờ ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Lần theo mùi lạ, ông phát hiện thi thể một người đàn ông nằm giữa bãi cỏ. “Tôi thực sự hoảng hốt. Khu vực này vốn yên bình, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhìn đặc điểm khuôn mặt và ngoại hình, tôi tin rằng người này không phải người trong làng”, ông kể lại.
Trung úy Yutthana cho biết thêm, do thi thể đã phân hủy mạnh, công tác khám nghiệm ban đầu chưa thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay vật dụng cá nhân nào trên người nạn nhân, khiến việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn.
Hiện thi thể đã được chuyển đến Viện Pháp y thuộc Bệnh viện Cảnh sát để tiến hành khám nghiệm chuyên sâu. Song song đó, cơ quan chức năng đang khẩn trương thu thập thông tin, rà soát dữ liệu người mất tích và điều tra các tình tiết liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết cũng như danh tính của nạn nhân.