Vòng quanh Thế giới

Quân Nga tiến vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine

Song Long
Chia sẻ

Quân đội Nga đã tiến vào Kharkiv và đang giao tranh với các lực lượng Ukraine.

Quân Nga tiến vào Kharkiv

Giao tranh đã nổ ra trên đường phố Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukrane sau khi quân đội Nga tràn vào thành phố này. Ông Oleh Sinehubov, người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkiv, cho biết quân đội Nga đã tiến vào và đang giao tranh với các lực lượng Ukraine, song không cho biết thêm chi tiết.

Quân Nga tiến vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine Ảnh 1
Quân đội Nga tập trận hồi tháng 12/2021. Ảnh: Reuters

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã làm nổ một đường ống dẫn khí đốt ở Kharkiv. Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt của Ukraine cảnh báo vụ nổ trông giống một đám mây hình nấm, có thể gây ra "thảm họa môi trường", đồng thời khuyến cáo người dân che cửa sổ bằng vải hoặc gạc ẩm và uống nhiều nước.

Cũng trong ngày 27/2, giới chức quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã "hoàn toàn" bao vây thành phố Kherson ở miền nam Ukraine và thành phố Berdyansk ở phía đông nam nước này.

Hàng loạt kho dầu Ukraine trúng tên lửa Nga

Theo đoạn video được truyền thông Ukraine đăng tải, đám cháy bùng phát dữ dội tại một kho chứa dầu ở thành phố Vasilkov, nằm ở phía tây nam thủ đô Kiev.

Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, cho biết: “Tên lửa đánh trúng kho chứa nhiên liệu Vasilkovskaya. Không có thương vong trong vụ việc. Nhưng lửa sẽ vẫn cháy dữ dội trong một thời gian dài”.

Trong một thông báo được đăng trên mạng xã hội, chính quyền Kiev đã kêu gọi cư dân địa phương bịt kín các cửa sổ, đồng thời cảnh báo về khả năng lây lan khói độc ở các khu vực lân cận đám cháy. Vasilkov là nơi có căn cứ của Không quân Ukraine.

Đức cùng hàng loạt quốc gia EU đóng không phận với Nga

Đức, Hà Lan, Ba Lan, Bulgaria, Séc các quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã đồng loạt đóng không phận với máy bay Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo TTXVN.

Trong động thái đáp trả, Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosaviation thông báo Nga sẽ đóng không phận với các chuyến bay của các hãng hàng không của Latvia, Litva, Estonia, và Slovenia và/hoặc đăng ký tại các nước này từ ngày 27/2, kể cả các chuyến bay quá cảnh.

Ba Lan lo bị Nga tấn công

Hàng loạt quốc gia EU đóng không phận với Nga Ảnh 1
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki e ngại Nga có thể tấn công nước này, Phần Lan hoặc các quốc gia vùng Baltic sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn phát triển chính sách mở rộng này. Ông ấy đã bắt đầu ở Gruzia, giờ là Ukraine. Mục tiêu tiếp theo có thể là các nước vùng Baltic, Phần Lan, Ba Lan hoặc quốc gia ở sườn phía đông", Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói trong cuộc phỏng vấn hôm 26/2. 

Moscow bác tin tên lửa Nga bắn trúng một tòa chung cư ở Kiev

Cập nhật: Ukraine không chấp nhận đàm phán, Nga tấn công 'theo mọi hướng' Ảnh 1
Một tòa chung cư trúng tên lửa ở Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga bác tin tên lửa Nga bắn trúng một tòa chung cư ở Kiev, đồng thời khẳng định thiệt hại này là do phòng không Ukraine gây ra.

"Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một tòa nhà dân cư trên Đại lộ Lobanovsky ở Kiev là không đúng sự thật. Thiệt hại của tòa nhà cho thấy nó bị trúng tên lửa phòng không. Điều này có thể thấy rõ trong video", Tass dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết. 

Ukraine không chấp nhận đàm phán, Nga tấn công 'theo mọi hướng'

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 26/2 cho biết, quân đội của nước này được lệnh nối lại chiến dịch tấn công Ukraine "theo mọi hướng" sau khi Kiev từ chối đàm phán. Theo Kiev, các điều kiện từ phía Moscow không khác "tối hậu thư".

Ông Konashenkov cho biết, chiến dịch tấn công được nối lại sau khoảng thời gian ngắn tạm ngừng để mở đường cho các cuộc đàm phán với chính quyền Ukraine song bất thành.

"Hôm 25/2, sau khi chính quyền Kiev tuyên bố sẵn sàng đàm phán, Nga đã ngừng các hoạt động tấn công theo các hướng chính. Tuy nhiên, sau khi phía Ukraine từ bỏ quá trình đàm phán, hôm nay, tất cả các đơn vị (của Nga) đã được lệnh tiếp tục tấn công từ mọi hướng theo kế hoạch của chiến dịch", ông Konashenkov cho biết.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/2 đã ra lệnh tạm ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine với hy vọng đàm phán với chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng do Kiev từ chối đàm phán vào phút chót nên chiến dịch tấn công đã nối lại vào chiều 26/2.

Bất đồng về điều kiện đàm phán khiến chiến sự tiếp tục leo thang tại các thành phố của Ukraine, trong đó đáng chú ý là hai điểm nóng Kiev và Kharkiv.

Phương Tây loại ngân hàng Nga khỏi SWIFT

Mỹ, Canada và nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, hôm 26/2 thông báo đồng ý loại bỏ những ngân hàng Nga cụ thể ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.  Đây là loạt biện pháp trừng phạt thứ 3 và cũng là mạnh nhất nhằm vào Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tuyên bố chung hôm 26/2 chỉ đưa ra một số chi tiết về thời điểm áp dụng biện pháp này và những ngân hàng Nga bị loại bỏ khỏi SWIFT.

“Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng những ngân hàng cụ thể từ Nga sẽ bị xóa khỏi hệ thống SWIFT. Các ngân hàng đó bị ngắt kết nối với hệ thống tài chính quốc tế và ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của họ trên toàn cầu”, tuyên bố nêu.

Nổ vang trời gần trung tâm Kiev

Theo CNN, hai vụ nổ lớn đã làm sáng rực bầu trời đêm ở khu vực tây nam thủ đô Kiev, trong đó một vụ xảy ra cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Vụ nổ thứ hai xảy ra ở phía tây nam của Kiev vào khoảng 1 giờ sáng 27/2, trên hướng sân bay chính thứ hai của thành phố. CNN cho biết thêm, cả hai vụ nổ được tin là ở quanh Vasylkiv, khu vực có một sân bay quân sự và nhiều bể chứa dầu.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất