Vòng quanh Thế giới

Quà Tết thời COVID-19 của người Hàn Quốc có gì đặc biệt?

Theo Korea Herald
Chia sẻ

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi lối suy nghĩ và cách thức chọn quà - tặng quà dịp Tết của người Hàn Quốc năm nay.

Nỗi sợ lây lan virus SARS-CoV-2 đã khiến nhiều người dân Hàn Quốc hủy bỏ kế hoạch thăm gia đình và bạn bè dịp Tết âm lịch, nhưng những món quà thì đặc biệt hơn hẳn. Món quà phổ biến năm nay vẫn là các mặt hàng thiết thực như cá ngừ đóng hộp, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Song, các cửa hàng nội địa đã đề cử một loạt các món quà độc đáo dành cho những ai muốn không khí ngày lễ thêm tưng bừng, hay gửi lời chúc năm mới đến những gia đình mà họ không thể gặp mặt do quy định giãn cách xã hội.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi CU thậm chí còn rao bán những món quà đắt tiền như nhà gỗ. Theo BGF Retail, công ty điều hành chuỗi cửa hàng CU, dù giá dao động từ 9,35 triệu won (195 triệu VND) đến 15,95 triệu won (333 triệu VND) nhưng căn nhà gỗ 2 tầng vẫn được sang tay nhanh chóng một khách hàng 56 tuổi hồi tháng 1. 

Phòng xông hơi khô "di động" có thể dùng tại nhà cũng là lựa chọn lý tưởng dịp năm mới, khi nhiều người có sở thích ghé thăm các phòng xông hơi công cộng. Các mặt hàng giải trí như xe cắm trại và thiết bị leo núi được gợi ý cho những khách hàng đam mê hoạt động ngoài trời.

Các cửa hàng bách hóa và siêu thị lớn đã bày bán nhiều bộ quà tặng trị giá hơn 100.000 won (hơn 2 triệu VND), tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Một cửa hàng bách hóa đã tăng 30% số lượng bộ quà tặng trị giá từ 1 triệu won (20 triệu VND) trở lên, trong khi chỗ khác tung ra các sản phẩm cao cấp như thịt bò đóng gói Hàn Quốc trị giá 1,7 triệu won (35 triệu VND) và chai rượu 39 triệu won (813 triệu VND).

Cửa hàng bán lẻ và nhà hàng còn phục vụ bữa ăn đóng gói sẵn cho các chủ hộ độc thân để họ không phải vất vả nấu nướng. Thậm chí nhiều khách sạn cao cấp còn nhận đặt mâm cúng tổ tiên cho khách có nhu cầu. 

Dây đeo khẩu trang bằng vàng 14K cũng đang thu hút sự chú ý của khách hàng, bởi đây là món đồ thiết yếu thời đại dịch, và vàng cũng là món đầu tư xứng đáng vào thời điểm này. 

Theo các chuyên gia, người dân tặng nhau quà Tết đắt tiền vì họ cũng chẳng có cơ hội tiêu vào việc gì khác, chẳng hạn như đi du lịch. Ngoài ra, đây còn là cách để họ bù đắp và ngỏ ý xin lỗi khi không thể về thăm gia đình.

Đáng chú ý hơn, năm nay hầu hết quà Tết đều có thể mua qua mạng. Đại dịch ập đến đã xóa bỏ "lối mòn" trong cách chọn quà của người Hàn. Giờ đây, quà Tết không cần phải được lựa chọn cẩn thận suốt nhiều giờ nhằm thể hiện thành ý. Vào thời điểm nhạy cảm này, việc tặng quà cũng cần càng đơn giản và thuận tiện càng tốt.

Park Jina, một nhân viên văn phòng 35 tuổi ở Seoul, đã đặt thịt bò và hồng sâm Hàn Quốc cho gia đình thay vì về Ulsan và Daegu thăm hỏi họ vào dịp Tết. Cô nói: "Việc chọn được những sản phẩm tốt nhất với giá hợp lý phải mất một thời gian, nhưng đặt hàng thì chỉ mất vài cú click. Một số nền tảng trực tuyến còn vận chuyển ngay trong ngày nên rất tiện lợi, nhất là lúc dịch bệnh thế này".

Người Hàn cũng hay lì xì nhau lấy may dịp Tết. Con cái biếu cha mẹ tiền để tỏ lòng biết ơn, còn người lớn mừng tuổi trẻ em trong nhà. Năm nay, nhiều người chọn cách gửi tiền qua ngân hàng điện tử để tránh tiếp xúc trực tiếp.

Chia sẻ

Theo

Korea Herald

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất