Vòng quanh Thế giới

Phong tỏa giữa đại dịch COVID-19, cả thế giới im phăng phắc giữa 12h trưa

Theo Reuters
Chia sẻ

Từ khi đại dịch COVID-19 lan rộng với tốc độ chóng mặt trên toàn thế giới, vô số quốc gia đã phải áp dụng lệnh phong tỏa, khiến cả nước chìm trong không khí tĩnh mịch.

Tính tới 6h ngày 3/4, thế giới ghi nhận 1.011.490 người mắc bệnh COVID-19, 52.863 ca tử vong trong khi 210.186 trường hợp hồi phục.

Tuy nhiên, con số thương vong mà đại dịch gây ra vẫn cao đến mức nghẹt thở, trong bối cảnh số bệnh nhân mới được ghi nhận còn tiếp tục tăng. Trước tình hình đó, nhiều quốc gia đã ban bố lệnh phong tỏa trên cả nước, cấm người dân tự ý ra đường và tụ tập đông người để tránh lây lan virus. Vì lẽ đó, các địa điểm vốn tấp nập người qua lại như nhà ga Grand Central của New York (Mỹ) hoặc bến phà Eminonu của Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) nhanh chóng trở nên vắng tanh.

Không chỉ vậy, những địa danh từng đứng hàng đầu trên bảng xếp hạng hút khách du lịch như bờ biển Malecon ở thủ đô Havana (Cuba), Cổng Damascus dẫn đến thành cổ Jerusalem (Israel) và Quảng trường Phố cổ ở thủ đô Prague (Cộng hòa Czech) đều trống rỗng, không có lấy một du khách hay người bán hàng. Quảng trường Tahrir của Cairo (Ai Cập) và Maidan của Kiev (Ukraina), nơi chỉ vài năm trước không bao giờ vắng bóng du khách, nay cũng thiếu hơi người.

Dưới đây là khoảnh khắc vắng lặng lúc 12h trưa trong cùng một ngày của những địa danh từng nhộn nhịp nhất thế giới, qua ống kính của nhiếp ảnh gia từ Reuters.

Nhà ga Grand Central ở Manhattan, thành phố New York, Mỹ.

Nhà hát La Mã ở thủ đô Amman, Jordan.

Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo của Ai Cập.

Đại lộ Bolivar ở thủ đô Caracas, Venezuela.

Tòa nhà Quốc hội tại Washington DC, Mỹ.

Bãi biển Malecon ở thủ đô Havana của Cuba.

Quảng trường Eminonu ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tòa nhà Quốc hội Brazil.

Tòa thị chính của thành phố Cape Town ở Nam Phi.

Đường vành đai trung tâm ở thủ đô Accra, Ghana.

Quảng trường Liệt sĩ ở Beirut, Lebanon.

Một khu chợ gần Đền thờ Imam Ali ở Najaf, Iraq.

Quảng trường Phố cổ ở Prague, Cộng hòa Czech.

Trung tâm tài chính ở Vienna, Áo.

Tháp Spasskaya, Điện Kremlin và nhà thờ St. Basil tại Moscow, Nga.

Quảng trường Độc lập (Maidan Nezalezhnosti) ở thủ đô Kiev, Ukraina.

Cổng Damascus trong thành phố cổ Jerusalem, Israel.

Bảo tàng Quốc gia Hermecca tại Saint Petersburg, Nga.

Chùa Phật Ngọc (hay còn gọi là Chùa Phra Kaew), Thái Lan.

Bờ biển phía bắc Dải Gaza, Palestine.

Một quảng trường ở Minsk, Belarus.

Công viên Merlion ở Singapore.

Một con đường vắng ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Một con phố vắng ngắt khác ở Rajpath, thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Giao lộ Jalan M.H. Thamrin ở Jakarta, Indonesia.

Ga tàu Chhatrapati Shivaji Maharaj ở thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Giao lộ Shibuya nổi danh sầm uất ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Cầu đường bộ Westminster dẫn đến Tòa nhà Quốc hội ở London, Anh.

Cổng thành Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức.

Chia sẻ

Theo

Reuters

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất