Vòng quanh Thế giới

Philippines gia hạn tình trạng thảm họa do Covid-19 thêm một năm

Theo Dân Trí
Chia sẻ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 10/9 đã gia hạn tình trạng thảm họa vì Covid-19 ở nước này thêm một năm đến tháng 9/2022 do số người mắc và tử vong vì đại dịch có xu hướng tăng mạnh.

Theo Tân Hoa Xã, sắc lệnh gia hạn tình trạng thảm họa do Covid-19 ở Philippines sẽ cho phép chính phủ nước này huy động các quỹ khẩn cấp nhanh hơn nhằm đối phó với làn sóng dịch bệnh mới.

"Tất cả các cơ quan hành pháp với sự hỗ trợ của quân đội Philippines được chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo hòa bình và trật tự ở các khu vực bị ảnh hưởng nếu cần thiết", sắc lệnh ban hành ngày 10/9 của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nêu rõ.

Ông Duterte ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do Covid-19 lần đầu tiên kéo dài 6 tháng từ giữa tháng 3/2020. Đến tháng 9/2020, ông tiếp tục gia hạn tình trạng này thêm một năm.

Philippines gia hạn tình trạng thảm họa do Covid-19 thêm một năm Ảnh 1
Philippines ghi nhận hơn 26.000 ca Covid-19 trong ngày 11/9 (Ảnh: Reuters).

Người đứng đầu chính phủ Philippines cho biết, việc gia hạn lần thứ ba này là cần thiết trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tiếp tục tăng bất chấp những nỗ lực nhằm kiểm soát đại dịch của Philippines.

Giới chức y tế Philippines ngày 11/9 cho biết, nước này ghi nhận hơn 26.000 ca mắc mới trong ngày, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Tính đến ngày 11/9, Philippines có tổng cộng hơn 2,2 triệu ca mắc Covid-19, trong đó gần 35.000 người đã tử vong.

Chia sẻ

Theo

Dân Trí

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất