Một sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Toulouse (Pháp) vào ngày 5/2/2026 đã khiến cả bệnh viện lẫn lực lượng chức năng địa phương phải một phen “toát mồ hôi”. Theo truyền thông quốc tế, một nam thanh niên 24 tuổi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng đau đớn nghiêm trọng ở vùng hậu môn. Tuy nhiên, điều khiến các bác sĩ bàng hoàng không chỉ là mức độ tổn thương của bệnh nhân, mà còn là vật thể mắc kẹt bên trong cơ thể anh.
Sau khi thăm khám ban đầu, đội ngũ y tế xác định có một dị vật kích thước lớn nằm sâu bên trong, buộc phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phát hiện đó là một vật thể kim loại dài khoảng 20 cm, đường kính hơn 3 cm. Kiểm tra kỹ hơn cho thấy đây nhiều khả năng là một quả đạn pháo có niên đại từ năm 1918, tức giai đoạn cuối Thế chiến thứ nhất.
Trước nguy cơ tiềm ẩn, ban lãnh đạo bệnh viện lập tức thông báo cho cảnh sát cùng lực lượng xử lý bom mìn. Lo ngại khả năng vật thể vẫn còn ngòi nổ, một phần khu vực bệnh viện đã được sơ tán để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế, đồng thời thiết lập vành đai an ninh xung quanh khu vực phẫu thuật.
Sau khi tiếp cận và kiểm tra chuyên sâu, đội xử lý chất nổ xác nhận quả đạn đã vô hiệu hóa, không còn khả năng phát nổ. Vật thể sau đó được di dời an toàn khỏi bệnh viện. Khi rủi ro được loại trừ, các bác sĩ tiếp tục hoàn tất quá trình điều trị cho bệnh nhân.
Theo truyền thông địa phương, loại đạn pháo này được cho là của quân đội Đức và không hiếm gặp tại Pháp. Hàng năm, trong các chiến dịch được gọi là “thu hoạch sắt thép”, người ta vẫn tìm thấy nhiều bom mìn và đạn pháo còn sót lại từ hai cuộc thế chiến, đặc biệt tại các khu vực từng là chiến trường ác liệt.
Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân khiến vật thể này xuất hiện trong cơ thể người đàn ông. Một số ý kiến suy đoán khả năng sự việc liên quan đến một trò đùa hoặc hành vi thiếu kiểm soát trong một buổi tiệc. Ban đầu, người này từng bị thẩm vấn với nghi vấn tàng trữ vũ khí chiến tranh. Tuy nhiên, phía công tố Pháp sau đó xác nhận sẽ không khởi tố, do hành vi không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định pháp luật hiện hành.
Giới chức địa phương đồng thời phát đi cảnh báo, nhấn mạnh rằng bất kỳ ai phát hiện vật thể nghi là bom mìn hoặc đạn pháo cần lập tức thông báo cho cơ quan chức năng. Dù nhiều thiết bị đã bị vô hiệu hóa theo thời gian, không có gì đảm bảo tất cả đều an toàn tuyệt đối.