Vòng quanh Thế giới

Phát hiện chiếc thùng dính máu và bốc mùi hôi thối, hàng xóm tá hỏa báo cảnh sát khi thấy bên trong

Song Long
Chia sẻ

Cảnh sát được gọi đến hiện trường sau khi hai người hàng xóm báo rằng họ ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ chiếc thùng bỏ đi.

Miguel Moreno, 61 tuổi, ở Texas (Mỹ) bị bắt với cáo buộc giả mạo bằng chứng sau khi bị camera ghi lại cảnh đang vứt một chiếc thùng dính máu bên trong là cơ thể một người phụ nữ không còn nguyên vẹn.

Nạn nhân được các nhà điều tra mô tả là một phụ nữ khoảng 30 tuổi.

Thi thể của một người phụ nữ không rõ danh tính đã được tìm thấy vào đầu tuần này được bọc trong nhựa và các tấm vải bên trong chiếc thùng dính đầy máu.

Theo tuyên bố của tòa án, khuôn mặt của nạn nhân bị gãy và đầy những vết cắt do dao rựa gây ra.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường.

Moreno, một người gốc Mexico và là cha của ba đứa con, đã sống ở Houston trong 25 năm qua. Ông ta bị bắt hôm 17/4 sau khi được xác định là người trong video ghi lại cảnh một người đàn ông đang vứt chiếc thùng khỏi căn hộ của mình ở khu 7000 trên Phố Bissonnet.

Theo cảnh sát, video cho thấy nghi phạm vứt chiếc thùng trên vỉa hè tại khu chung cư.

Cảnh sát được gọi đến hiện trường sau khi hai người hàng xóm báo rằng họ ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ chiếc thùng bỏ đi.

Khi các cảnh sát mở thùng, họ phát hiện ra xác người phụ nữ bên trong. Cảnh sát cho biết họ không biết nạn nhân đã chết bao lâu.

Hiện tại vẫn chưa rõ Moreno có biết người phụ nữ trong chiếc thùng hay không.

Nghi phạm Miguel Moreno.

Theo Văn phòng Giám định Y tế Quận Harris, thi thể đang phân hủy của nạn nhân được bọc trong một tấm vải màu xanh lá cây và nhựa.

Các nhân viên cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét tại căn hộ của Moreno và tìm thấy một tấm nệm thấm máu được bọc trong tấm trải giường và nhựa. Nhiều vết máu cũng được tìm thấy khắp căn hộ.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Moreno nói ông ta đã không ở căn hộ trong nhiều ngày qua và có ai đó đã đột nhập vào nhà rồi để lại chiếc thùng ở đây.

Theo Moreno, chiếc thùng có mùi hôi và dính máu nên ông ta đã đem nó ra ngoài vứt. Khi được hỏi tại sao không gọi cảnh sát, ông ta nói không muốn gặp rắc rối.

Hồ sơ tòa án cho thấy Moreno có tiền sử phạm tội ở Texas ít nhất là từ năm 1995, bao gồm các tội danh tấn công gây thương tích, lái xe khi đang say rượu/giấy phép bị treo.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất