Một vụ việc gây bức xúc dư luận đang xảy ra tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), khi một giáo viên mẫu giáo bị phụ huynh tố cáo đã chỉ đạo một học sinh đánh bạn cùng lớp ngay trước sự chứng kiến của mình. Đoạn video từ camera giám sát được gia đình cung cấp đang trở thành tâm điểm tranh cãi, trong khi cách xử lý của cơ quan chức năng cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Theo chia sẻ của ông Wan, cha của bé trai 6 tuổi đang theo học tại một trường mẫu giáo ở Khu công nghệ cao Truy Bác, sự việc bắt đầu vào ngày 22/4 khi ông phát hiện chân con xuất hiện nhiều vết bầm tím bất thường. Khi được hỏi nguyên nhân, cậu bé nói rằng mình bị cô giáo và các bạn trong lớp đánh. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm lại giải thích rằng các vết thương là do bé tự va chạm trong quá trình vui chơi.
Không yên tâm với lời giải thích này, ngày 25/4, ông Wan đã trình báo cảnh sát và cùng lực lượng chức năng đến trường để xem lại camera giám sát.
Theo đoạn video mà ông Wan ghi lại trong quá trình cảnh sát xem camera, vào khoảng 10 giờ 55 phút ngày 21/4, giáo viên đã kéo con trai ông đến trước mặt mình rồi ra hiệu cho một học sinh khác mặc áo trắng tiến tới đánh.
Hình ảnh cho thấy cậu bé mặc áo trắng liên tục đấm và đá vào bạn trong khoảng gần một phút, trong khi giáo viên đứng bên cạnh quan sát và nhiều lần dùng cử chỉ tay để chỉ đạo. Ông Wan cho biết con trai kể đã bị bạn đánh tổng cộng 13 lần. Sau khi học sinh này dừng lại, giáo viên tiếp tục tát và đẩy bé rồi dẫn em đến khu vực nằm ngoài góc quay của camera.
Người cha nghi ngờ đây không phải là sự việc xảy ra một lần duy nhất mà có thể con trai mình đã bị đối xử không phù hợp trong thời gian dài. Theo ông, sau sự việc, bé có dấu hiệu bị ảnh hưởng tâm lý, dù hiện vẫn chưa có chẩn đoán chính thức từ bác sĩ.
Theo nội dung camera giám sát, trước khi xảy ra vụ việc, bé trai khá hiếu động trong lớp học. Em chạy đến gần một bạn khác khiến hai người vô tình va chạm. Cậu bé mặc áo trắng chỉ xua tay tỏ ý khó chịu nhưng giữa hai em không xảy ra xô xát.
Ít phút sau, giáo viên tiến đến, giữ vai bé trai rồi ra hiệu cho học sinh mặc áo trắng tiến lên đánh bạn. Cậu bé sau đó liên tục đá và đấm vào phần lưng của bạn theo hướng dẫn, trong khi giáo viên vẫn đứng cạnh quan sát.
Gia đình của học sinh mặc áo trắng cho biết họ không có mặt tại hiện trường và đã hợp tác đầy đủ với cảnh sát trong quá trình điều tra. Phụ huynh cũng cho rằng con mình chỉ là một đứa trẻ làm theo chỉ dẫn của giáo viên và sẵn sàng tiếp tục phối hợp nếu cơ quan chức năng yêu cầu.
Ngày 28/4, người cha đưa con đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy bé bị bầm tím mô mềm ở vùng ngực và bụng. Gia đình cho rằng hành vi của giáo viên có dấu hiệu bạo hành trẻ em và đề nghị cơ quan công an điều tra.
Tuy nhiên, ngày 25/5, cơ quan công an địa phương đã ban hành quyết định chấm dứt điều tra với lý do không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng. Đại diện cảnh sát sau đó cho biết nếu không đồng ý với kết luận này, gia đình có thể nộp đơn đề nghị xem xét lại hoặc tiến hành khởi kiện theo quy định.
Điều khiến dư luận tiếp tục tranh cãi là phản ứng của cơ quan quản lý giáo dục.
Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên nhiều lần đặt câu hỏi liệu việc một giáo viên hướng dẫn học sinh đánh bạn có phải là hành vi phù hợp hay không. Tuy nhiên, Trung tâm Giáo dục và Thể thao Khu công nghệ cao Zibo không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Thay vào đó, các nhân viên nhiều lần yêu cầu xác minh danh tính phóng viên, hỏi mục đích đưa tin và khẳng định đây là "vấn đề nội bộ" đang được xử lý.
Theo phản ánh của báo Huashang Daily, dù phóng viên đã ít nhất bốn lần đặt cùng một câu hỏi về tính đúng sai của hành vi giáo viên, phía cơ quan giáo dục vẫn tránh trả lời hoặc chuyển sang nội dung khác.
Trong khi đó, giáo viên bị tố cáo cũng không phản hồi các cuộc gọi từ báo chí. Sau cuộc gọi đầu tiên, số điện thoại của phóng viên được cho là đã bị chặn.
Cho đến nay, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, bất kể nguyên nhân xuất phát từ việc một đứa trẻ hiếu động hay gây ảnh hưởng đến lớp học, việc giáo viên sử dụng một học sinh để "dạy dỗ" học sinh khác là điều khó có thể chấp nhận trong môi trường giáo dục mầm non.
Trong khi gia đình bé trai tiếp tục theo đuổi vụ việc thông qua các kênh khiếu nại, dư luận cũng chờ đợi kết quả xử lý chính thức từ cơ quan giáo dục địa phương cũng như lời giải đáp rõ ràng về trách nhiệm của giáo viên trong đoạn video đang gây nhiều tranh cãi.