Ngày 4/2/2026, dư luận Trung Quốc xôn xao trước vụ việc hai nữ du khách phát hiện một camera giấu kín trong phòng homestay giá rẻ tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên). Cảnh sát xác nhận thiết bị được hai người đàn ông lắp đặt trái phép nhằm quay lén đời sống riêng tư của khách lưu trú. Hiện cả hai đã bị áp dụng biện pháp tố tụng hình sự.
Theo tường thuật, tối 2/2, hai cô gái thuê một phòng homestay với giá hơn 90 nhân dân tệ/đêm. Trong lúc kiểm tra phòng, họ nhận thấy đường ống của máy điều hòa treo tường có một lỗ tròn bất thường. Nghi ngờ có thiết bị quay lén, cả hai lập tức gọi cảnh sát.
Khi lực lượng chức năng có mặt, phần ống dẫn điều hòa được tháo ra và một camera giấu kín đã được tìm thấy bên trong. Đoạn video do hai cô gái đăng tải trên nền tảng mạng xã hội nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khen ngợi trước sự cảnh giác của họ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tự kiểm tra phòng nghỉ bằng cách tắt đèn và dùng camera điện thoại quét tìm điểm sáng đỏ - dấu hiệu có thể của ống kính hồng ngoại.
Ngày 3/2, Công an quận Kim Ngưu (Thành Đô) phát đi thông báo cho biết: lúc 21h23 ngày 1/2/2026, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về việc phát hiện camera ẩn trong phòng homestay. Sau khi điều tra khẩn trương xuyên đêm, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm là Đổng (23 tuổi) và Lưu (26 tuổi) tại một địa phương khác.
Qua xác minh, hai người này lợi dụng việc thuê phòng để lắp đặt thiết bị quay lén trong ống điều hòa nhằm xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Cơ quan điều tra khẳng định, hai nghi phạm không có mối liên hệ hay thông đồng với chủ cơ sở lưu trú. Toàn bộ thiết bị và dữ liệu lưu trữ đã bị thu giữ làm chứng cứ; bước đầu chưa phát hiện video bị phát tán hay sử dụng cho mục đích phi pháp khác. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Hai đối tượng hiện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự với cáo buộc "sử dụng trái phép thiết bị chuyên dụng để nghe lén, quay lén". Đồng thời, công an phối hợp các đơn vị chức năng tổng kiểm tra an ninh đối với hàng trăm cơ sở lưu trú trong khu vực, yêu cầu chủ cơ sở tăng cường trách nhiệm bảo đảm an toàn cho khách.
Tài khoản chính thức của Sở Văn hóa - Du lịch Thành Đô cũng để lại bình luận dưới video của hai cô gái, cho biết đã tiếp nhận phản ánh và cử nhân viên liên hệ hỗ trợ. Đại diện sở xác nhận công an đã phát thông báo chính thức và việc rà soát an ninh đang được triển khai diện rộng.
Trước đó, tháng 12/2025, một nữ sinh tại Lâm Nghi (Sơn Đông) cũng phát hiện camera giấu trong chụp đèn hỏng tại căn hộ thuê. Sau gần 20 ngày sinh sống, cô tình cờ thấy đèn đỏ nhấp nháy khi nằm trên ghế, nghi là thiết bị giám sát. Cảnh sát sau đó tháo thiết bị và xác nhận đây là camera giám sát trực tiếp có thẻ nhớ, chứa nhiều đoạn video ghi lại sinh hoạt riêng tư của nạn nhân.
Những sự việc liên tiếp xảy ra làm dấy lên lo ngại về an toàn và quyền riêng tư của người thuê phòng, đặc biệt là phụ nữ khi lưu trú tại các cơ sở giá rẻ hoặc nhà cho thuê ngắn hạn.
Cơ quan công an khuyến nghị, khi nhận phòng khách sạn hoặc homestay, du khách nên:
- Kiểm tra kỹ các vị trí dễ bị ngụy trang như máy điều hòa, ổ cắm điện, đầu báo khói, đèn chiếu sáng.
- Tắt đèn, dùng camera điện thoại quét quanh phòng để phát hiện điểm phản chiếu bất thường.
- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan chức năng.
Vụ việc tại Thành Đô một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xâm phạm đời tư trong không gian lưu trú, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sự cảnh giác cá nhân và trách nhiệm quản lý từ phía các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.