Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc được bắt nguồn từ một tin báo quan trọng. Ngay lập tức, các sĩ quan thuộc Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD), phối hợp chặt chẽ với Cục Phát triển Chăn nuôi, đã triển khai một cuộc đột kích bất ngờ vào một cơ sở kho lạnh rộng lớn, nằm trải dài qua hai con hẻm tại tiểu huyện Klong Nueng, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan.
Tại hiện trường, nhà chức trách đã phát hiện một khối lượng khổng lồ lên đến 41,771 tấn thịt bò nhập lậu không có bất kỳ giấy tờ nhập khẩu hợp pháp nào. Đáng báo động hơn, nhiều thùng đông lạnh lớn chứa đầy nội tạng động vật bốc mùi nồng nặc của Formalin, một hóa chất cực độc thường được sử dụng trong việc ướp xác. Cùng với đó, chín thùng chứa Formalin nguyên chất cũng được tìm thấy ngay tại cơ sở này, củng cố thêm những nghi ngờ về mục đích sử dụng phi pháp của số hóa chất này.
Các nhà điều tra ban đầu nhận định rằng, kho hàng này được cho là đã hoạt động trong một thời gian dài, cung cấp số thịt nhiễm độc và nội tạng ngâm Formalin cho hàng loạt chợ đầu mối truyền thống và các nhà cung cấp thực phẩm khác nhau trên khắp Bangkok cùng các tỉnh lân cận. Các quan chức nhấn mạnh rằng, việc sử dụng Formalin để bảo quản thịt là một hành vi vô cùng nguy hiểm. Formalin giúp kéo dài thời hạn sử dụng của sản phẩm một cách bất hợp pháp nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.
Một quan chức có mặt tại hiện trường đã thẳng thắn tuyên bố: “Đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm. Việc sử dụng Formalin trong thực phẩm bị nghiêm cấm hoàn toàn do những tác dụng độc hại của nó”. Thực tế, Formalin được xếp vào nhóm chất gây ung thư và việc tiêu thụ thịt được xử lý bằng hóa chất này có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm suy hô hấp, các vấn đề tiêu hóa cấp tính và tổn thương nội tạng lâu dài, thậm chí là tử vong.
Người quản lý kho đã được yêu cầu xuất trình giấy tờ nhập khẩu hợp lệ cho số thịt bị tịch thu trong vòng 15 ngày. Nếu không thể cung cấp được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, chủ kho sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng theo Luật Kiểm dịch Động vật và các quy định về An toàn Thực phẩm hiện hành của Thái Lan.
Hiện tại, lực lượng cảnh sát đang tích cực mở rộng điều tra, theo dõi mạng lưới phân phối được cho là có liên quan đến nhà kho này. Các cuộc kiểm tra sẽ được mở rộng sang các kho chứa khác bị nghi ngờ có hành vi vi phạm tương tự nhằm triệt phá tận gốc đường dây buôn bán thực phẩm bẩn. Các hành động pháp lý tiếp theo được dự kiến sẽ diễn ra nhanh chóng, tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm mẫu và quá trình xác minh tài liệu.
Trước tình hình này, các quan chức y tế đã khẩn thiết kêu gọi người tiêu dùng chỉ mua thịt từ những nguồn đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng và đặc biệt cảnh giác với các sản phẩm thịt có dấu hiệu bảo quản bất thường hoặc mùi lạ. CPPD cũng khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp hoạt động buôn lậu thực phẩm nguy hiểm, kiên quyết buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật để bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách tốt nhất.
Ảnh: Khaosod Online.