Ngày 16/3/2026, ông Siriwat Suebsai, người đứng đầu Vườn quốc gia quần đảo Similan đã chia sẻ về một khoảnh khắc hiếm có khi lực lượng tuần tra biển của vườn quốc gia phát hiện một “siêu đàn” cá heo lên tới khoảng 120 cá thể xuất hiện gần Koh Tachai. Sự việc diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15/3 trong chuyến tuần tra định kỳ, và nhanh chóng được xem là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp tại vùng biển Thái Lan.
Theo ông Siriwat, đàn cá heo được xác định là loài cá heo mũi chai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, một loài động vật biển quý hiếm thường sinh sống ở các vùng biển nhiệt đới. Trong điều kiện tự nhiên, loài cá heo này thường chỉ di chuyển theo từng nhóm nhỏ khoảng 10-20 cá thể. Vì vậy, việc ghi nhận một đàn lớn lên đến hàng trăm con, hiện tượng được gọi là “siêu đàn” là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái biển tại khu vực Koh Tachai và quần đảo Similan đang đạt trạng thái phong phú hiếm thấy.
Các nhân viên tuần tra cho biết đàn cá heo có chiều dài thân dao động từ 1 đến 2,5 mét và xuất hiện rải rác trên khắp mặt nước. Trong suốt thời gian quan sát, chúng liên tục bơi lượn, nhảy vọt lên khỏi mặt biển và di chuyển quanh con tàu tuần tra. Một số cá thể thậm chí bơi sát mạn thuyền, tạo nên khung cảnh sống động khiến các cán bộ có mặt tại hiện trường không khỏi thích thú.
“Chúng tôi có cảm giác như đàn cá heo đang ‘chào đón’ con tàu tuần tra. Nhiều con nhảy cao khỏi mặt nước, trong khi những con khác bơi song song với tàu. Đó là khoảnh khắc rất đặc biệt và khiến cả đội cảm thấy vô cùng tự hào”, ông Siriwat chia sẻ.
Theo người đứng đầu vườn quốc gia, sự xuất hiện của đàn cá heo lớn bất thường này cũng được xem là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bảo tồn môi trường biển tại Thái Lan trong những năm gần đây. Chính phủ nước này đang thúc đẩy mô hình phát triển du lịch sinh thái bền vững, trong đó ưu tiên nguyên tắc “du lịch nhưng không phá hủy tài nguyên thiên nhiên”.
Chính sách quản lý mới tập trung vào việc kiểm soát chặt chẽ số lượng du khách, điều tiết tuyến đường di chuyển của tàu thuyền và tăng cường giám sát các loài động vật biển quý hiếm. Các hoạt động có nguy cơ gây xáo trộn môi trường tự nhiên đều được hạn chế tối đa, nhằm đảm bảo hệ sinh thái biển được phục hồi và phát triển ổn định.
Ông Siriwat cho rằng việc nhiều loài động vật biển quý hiếm bắt đầu xuất hiện trở lại với số lượng lớn là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của những biện pháp bảo tồn này. “Nếu con người biết du lịch một cách có trách nhiệm, thiên nhiên luôn sẵn sàng đáp lại bằng những kỳ quan tuyệt vời”, ông nói.
Trước sự kiện này, Ban quản lý vườn quốc gia Similan cũng kêu gọi sự hợp tác từ các doanh nghiệp lữ hành và du khách khi tham quan khu vực biển đảo. Trong trường hợp tình cờ bắt gặp các nhóm động vật biển quý hiếm, tàu thuyền cần giảm tốc độ, giữ hướng di chuyển ổn định và duy trì khoảng cách an toàn với đàn động vật.
Du khách cũng được khuyến cáo không điều khiển tàu chen vào giữa đàn, không truy đuổi, không gây tiếng ồn lớn và tuyệt đối không nhảy xuống nước để tiếp xúc trực tiếp với chúng. Những hành vi như cho động vật ăn hoặc cố tình gây tương tác đều bị nghiêm cấm nhằm tránh làm xáo trộn môi trường sống tự nhiên.