Pháp đang chuẩn bị ban hành một dự luật nhằm cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, dự kiến sẽ được áp dụng từ tháng 9/2026. Động thái này được xem là bước đi theo sau Úc - quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm tương tự đối với trẻ dưới 16 tuổi.
Theo AFP, bản dự thảo luật gồm hai điều khoản chính: một là cấm các nền tảng trực tuyến cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho người dùng dưới 15 tuổi; hai là cấm sử dụng điện thoại di động trong các trường trung học. Lệnh cấm điện thoại vốn đã được áp dụng tại tiểu học và trung học cơ sở từ năm 2018, nhưng việc thực thi còn hạn chế.
Tổng thống Emmanuel Macron đã nhiều lần khẳng định bảo vệ trẻ vị thành niên trong không gian số là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Ông cho biết dự luật sẽ được trình quốc hội thảo luận vào đầu năm 2026 sau khi được Hội đồng Nhà nước (Conseil d’État) xem xét về mặt pháp lý.
"Càng nhiều thời gian trước màn hình, kết quả học tập càng giảm, trong khi các vấn đề sức khỏe tâm thần lại tăng lên", ông Macron nhấn mạnh trong một buổi đối thoại công khai tại Saint Malo, ví von việc để trẻ sử dụng mạng xã hội quá sớm giống như "đưa cho một thiếu niên chiếc xe đua F1 trước khi dạy họ lái xe".
Dự luật được báo Le Monde và France Info công bố cũng chỉ rõ những nguy cơ từ việc lạm dụng mạng xã hội, bao gồm phơi nhiễm với nội dung không phù hợp, nạn bắt nạt mạng, cùng những ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và sự phát triển tâm lý. Văn bản nhấn mạnh mục tiêu "bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi những mối đe dọa làm suy yếu khả năng hòa nhập và phát triển lành mạnh trong xã hội".
Ngoài Pháp và Úc, một số quốc gia khác cũng đang cân nhắc biện pháp tương tự, như Đan Mạch (dự kiến áp dụng năm 2026), Na Uy và Malaysia. Tại Anh, chính phủ Lao động cũng không loại trừ khả năng ban hành lệnh cấm, miễn là có đủ cơ sở khoa học.
Bộ trưởng phụ trách phát triển số và trí tuệ nhân tạo Anne Le Hénanff khẳng định dự luật của Pháp sẽ "ngắn gọn, rõ ràng và phù hợp với luật pháp châu Âu", đặc biệt là Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU - văn bản nhằm kiểm soát nội dung độc hại và tin giả trên mạng.
Trước đó, một cuộc điều tra của quốc hội Pháp về tác động tâm lý của TikTok đã kết luận nền tảng này là "liều thuốc độc chậm" đối với trẻ em, khi các thuật toán dễ khiến người dùng bị cuốn vào vòng xoáy nội dung tiêu cực. Báo cáo cũng đề xuất cấm hoàn toàn mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi và áp dụng "giờ giới nghiêm kỹ thuật số" cho nhóm 15 -18 tuổi, nghĩa là họ sẽ không được truy cập mạng xã hội từ 22h đến 8h sáng.
Khi tranh luận về vấn đề này đang lan rộng khắp châu Âu, Pháp được cho là đang đi những bước đầu tiên để thiết lập khung pháp lý nghiêm ngặt hơn đối với mạng xã hội, nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên trước những tác động ngày càng rõ rệt của công nghệ số.