Theo Reuters, Cơ quan Y tế Công cộng Pháp (Santé Publique France) cho biết nước này đã ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức trong đợt nắng nóng kỷ lục quét qua châu Âu kể từ ngày 20/6. Phần lớn nạn nhân là người cao tuổi và cơ quan chức năng cảnh báo con số thực tế có thể còn tăng khi thống kê từ các viện dưỡng lão và hộ gia đình được cập nhật đầy đủ.
Đợt nắng nóng đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tại nhiều quốc gia châu Âu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, giao thông, hệ thống điện và sản xuất. Nhiều khu vực ghi nhận nền nhiệt trên 40 độ C trong nhiều ngày liên tiếp.
Tại Đức, nhiệt độ cao khiến một số tuyến đường sắt phải giảm tốc độ hoặc điều chỉnh hoạt động để bảo đảm an toàn. Ở Hungary, nhà máy điện hạt nhân Paks buộc phải giảm công suất do nước sông quá nóng, không đáp ứng điều kiện làm mát. Trong khi đó, mực nước sông Po của Italy tiếp tục xuống thấp, tạo điều kiện để nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa, đe dọa sản xuất nông nghiệp và các vùng đất ngập nước.
Nắng nóng cũng khiến số vụ đuối nước gia tăng khi nhiều người tìm cách giải nhiệt tại sông, hồ và bãi biển. Tại Italy, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm chồng của một nữ bộ trưởng sau khi ông mất tích trên biển.
Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng lần này gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Theo họ, hiện tượng nóng lên toàn cầu đang làm cho các đợt nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ mạnh hơn trước.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo châu Âu cần nhanh chóng thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan, bởi cơ sở hạ tầng của nhiều quốc gia chưa được thiết kế để chống chịu những đợt nắng nóng kéo dài và khốc liệt như hiện nay.
Trong khi một số khu vực ở Tây Âu bắt đầu hạ nhiệt nhờ mưa dông, các nhà khí tượng cho biết khối không khí nóng đang dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, nơi nhiều quốc gia tiếp tục phải ban hành cảnh báo thời tiết cực đoan.