Theo các quan chức Pháp, quân đội sẽ được triển khai để hỗ trợ lực lượng cảnh sát trong chiến dịch bảo đảm an ninh quy mô lớn, chuẩn bị cho làn sóng biểu tình dự kiến diễn ra vào thứ Bảy tới.
Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez hôm thứ Ba cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng Sentinelle sẽ đảm nhiệm việc bảo vệ những địa điểm nhạy cảm, qua đó giúp cảnh sát và hiến binh tập trung nguồn lực kiểm soát đám đông.
Sentinelle là lực lượng chống khủng bố được triển khai tuần tra tại các thành phố của Pháp kể từ sau loạt vụ tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện năm 2015. Việc huy động lực lượng này cho thấy chính quyền đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ bất ổn tiếp diễn.
Thủ tướng Sebastien Lecornu thông báo trước Quốc hội rằng chính phủ đang chuẩn bị chiến dịch an ninh quy mô lớn nhằm duy trì trật tự công cộng. Ông nhấn mạnh lực lượng được triển khai vào thứ Bảy sẽ có quy mô đáng kể.
Các liên đoàn sinh viên và những nhóm thuộc phong trào Áo vàng cũng đã kêu gọi tổ chức biểu tình trong ngày này. Phong trào Áo vàng từng gây chấn động nước Pháp trong giai đoạn 2018-2019 với các cuộc phản đối liên quan đến giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt.
Trong khi chuẩn bị cho đợt biểu tình mới, chính quyền Pháp tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế tại những khu vực từng xảy ra bất ổn.
Cảnh sát Paris cho biết lệnh giới nghiêm tại hai địa điểm, gồm khu vực quanh Quảng trường Cộng hòa và khu mua sắm Les Halles, đã giúp khôi phục trật tự công cộng vào tối thứ Hai. Biện pháp này sẽ được duy trì chừng nào còn cần thiết.
Tại Lyon, một trong những thành phố lớn nhất nước Pháp, chính quyền gia hạn lệnh giới nghiêm ở trung tâm thành phố từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Nhà chức trách cho biết không ghi nhận vụ gây rối nào trong thời gian áp dụng biện pháp này.
Trong khi đó, Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm đối với trẻ em không có người lớn đi kèm từ tối thứ Ba.
Bên cạnh tình hình biểu tình, vụ phóng hỏa phá hủy tòa thị chính lịch sử tại thành phố Limoges, miền trung nước Pháp, cũng thu hút sự chú ý. Cảnh sát thông báo đã bắt giữ một nghi phạm hôm thứ Ba và cho biết người này có thể không hành động một mình.
Đoạn video ghi lại cảnh tòa nhà 143 năm tuổi chìm trong biển lửa, với tháp chuông đổ sập, đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào cuối tuần qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đều chia sẻ đoạn video. Ông Vance cho rằng tình trạng bất ổn có liên quan đến vấn đề nhập cư, trong khi ông Trump tuyên bố người di cư đã “chiếm đóng nước Pháp”.
Tuy nhiên, các quan chức Pháp quy trách nhiệm về tình trạng bạo lực cho những nhóm cực tả và các đối tượng lợi dụng hỗn loạn để cướp phá.
Theo thông tin được công bố, khoảng 2.400 người đã bị bắt giữ sau các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy tuần trước. Người biểu tình tại nhiều thành phố đã đụng độ với cảnh sát, đốt ô tô và xông vào các tòa nhà công cộng trong các cuộc phản đối liên quan đến chi phí sinh hoạt tăng cao và điều kiện học tập.
Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin cho biết đến trưa thứ Ba, 149 người đang bị giam giữ trên toàn quốc. Trong số những người bị bắt kể từ thứ Bảy, hơn 800 người đã được đưa ra trước công tố viên, phần lớn thuộc diện xét xử ngay lập tức hoặc phải ra hầu tòa trong thời gian tới.
Với việc huy động quân đội hỗ trợ cảnh sát và duy trì các biện pháp giới nghiêm, chính quyền Pháp đang chuẩn bị ứng phó với nguy cơ bất ổn tái diễn khi các nhóm biểu tình tiếp tục kêu gọi xuống đường vào cuối tuần.
Theo Associated Press.