Vòng quanh Thế giới

Ông tử vong vì COVID-19 sau khi lây từ cháu gái đi dự tiệc

Trang Phạm
Chia sẻ

Một người đàn ông ở bang Texas, Mỹ đã qua đời vì Covid-19 sau khi cháu gái vô tình nhiễm virus tại một bữa tiệc rồi lây cho người nhà.

Joseph Chang, giám đốc y tế Bệnh viện Parkland, cho hay người cháu gái 20 tuổi đã bị nhiễm virus sau khi tham dự một bữa tiệc cùng bạn bè. Sau đó, cô đến thăm ông bà 80 tuổi trước khi có bất kỳ triệu chứng nào của việc mắc Covid-19 và vô tình lây sang cho người ông dẫn đến tử vong.

Ông qua đời vì bị lây nhiễm từ cháu giá đi dự tiệc

Hiện cả ba thành viên trong gia đình được chữa trị ở phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Parkland ở Dallas, Texas.

Cháu gái 20 tuổi được đặt nội khí quản và bất tỉnh trong 10 ngày”, Bác sĩ Chang nói với WFAA. Khi tỉnh táo trở lại, cô ngỡ ngàng khi biết được tin ông của mình đã qua đời một ngày trước khi tỉnh dậy.

Đối với các bệnh nhân mắc Covid-19 được đặt máy thở khi đang trong tình trạng nguy kịch và nó đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ bệnh nhân thở. 

Trước đó, tờ Insider đã cho rằng thiết bị này là giải pháp cuối cùng cho một bệnh nhân khi mà tỷ lệ tử vong chung đã được các chuyên gia nhận định là ở mức từ 40% đến 50%. Bác sĩ Chang cho hay tỷ lệ tử vong do Covid-19 của bệnh viện hiện là khoảng 1%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ được báo cáo trên toàn quốc nhưng có nhiều tình huống khó khăn cho bệnh nhân và gia đình họ.

Các chuyên gia y tế cộng đồng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa như giãn cách xã hội và không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết trong suốt đại dịch. Điều này không chỉ giúp ngăn chặn virus mà còn để tránh lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình với khả năng bị lây nhiễm cao đặc biệt là người lớn tuổi.

Người cháu đang được điều trị tại Bệnh viện Parkland ở Dallas, Texa.

Texas là một trong một số tiểu bang có số ca mắc Covid-19 và nhập viện tăng nhanh. Chỉ riêng thàh phố Lone Star đã ghi nhận 375.846 ca nhiễm và 4.885 trường hợp tử vong tính đến ngày 25/7 và 8.112 trường hợp mắc mới trong cùng ngày.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận hơn 3,3 triệu ca mắc và 146.000 ca tử vong do virus  corona tính cho đến nay trong đại dịch.

Chia sẻ

Bài viết

Trang Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất