Vòng quanh Thế giới

Ông Trump được điều trị COVID-19 bằng cocktail kháng thể, aspirin...

Thiên Ân
Chia sẻ

Tổng thống Trump đang uống một loại cocktail kháng thể đang được thử nghiệm trong quá trình điều trị COVID-19.

Tổng thống Trump hôm 2/10 cho biết ông và đệ nhất phu nhân Melania có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và Nhà Trắng cho biết ông sẽ điều trị bằng phương pháp thử nghiệm được thiết kế để chống lại virus cũng như một loạt các phương pháp điều trị bao gồm dùng aspirin và vitamin D.

Một nguồn tin cho biết, ông Trump, 74 tuổi, bị sốt nhẹ và đã được đưa đến bệnh viện quân y Walter Reed trong vài ngày để đề điều trị.

Giới tính, tuổi tác và cân nặng của Trump khiến tình trạng của ông có thể nghiêm trọng hơn.

Tuổi tác và cân nặng có thể khiến tình trạng nhiễm COVID-19 của ông Trump nguy hiểm hơn. Ảnh: Reuters

Ông Trump được điều trị như thế nào?

Một trong những nhóm thuốc điều trị COVID-19 được mong đợi nhất là kháng thể đơn dòng: các bản sao được sản xuất của kháng thể người chống lại virus. Các kháng thể được tạo ra để bắt đầu chống lại virus ngay lập tức và đang được phát triển để ngăn ngừa và điều trị COVID-19, theo Reuters.

Kỹ thuật này đã được sử dụng rộng rãi để điều trị nhiều loại bệnh. Dữ liệu cho đến nay còn hạn chế về kháng thể COVID-19, nhưng giám đốc bệnh truyền nhiễm Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci là một trong số những chuyên gia nhận định tính triển vọng của kỹ thuật này.

Ông Trump đang uống một loại cocktail kháng thể đang được Regeneron Pharmaceuticals Inc thử nghiệm. Công ty đã báo cáo các triệu chứng được cải thiện ở bệnh nhân COVID-19 không nhập viện, không có tác dụng phụ nghiêm trọng trong các thử nghiệm.

Ông Trump đang dùng những loại thuốc gì để điều trị COVID-19?

Tiến sĩ Jonathan Grein, giám đốc dịch tễ học của bệnh viện tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai, Los Angeles cho biết: “Không có phương pháp điều trị nào cho đến nay thực sự có hiệu quả trong giai đoạn này. Lúc này, cách điều trị là chăm sóc và điều trị triệu chứng".

Bác sĩ của ông Trump cho biết tổng thống đang dùng một số loại thuốc, bao gồm:

- Vitamin D và khoáng chất kẽm, cả hai đều quan trọng đối với hệ miễn dịch và được coi là chất tăng cường hệ miễn dịch.

- Thuốc chữa ợ chua famotidine, thường được bán dưới biệt hiệu Pepcid. Thuốc chưa được chứng minh là có tác dụng chống lại COVID-19, nhưng các chuyên gia đang nghiên cứu thuốc này như một phương pháp điều trị tiềm năng.

- Melatonin, một chất hỗ trợ giấc ngủ.

- Aspirin, giúp tránh đau tim và là thuốc hạ sốt.

Tiến sĩ Grein cho biết sức khỏe tổng thống có thể đang được theo dõi chặt chẽ và sẽ được cung cấp thêm oxy hoặc chất lỏng nếu cần. Chăm sóc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào các triệu chứng. Khi đó, ông Trump có thể sẽ dùng siro ho hoặc thuốc hạ sốt.

Điều gì xảy ra nếu tình trạng của ông Trump xấu đi?

Trump được chuyển đến bệnh viện trong trường hợp tình trạng của ông xấu đi - ví dụ, nếu ông phát triển các vấn đề về hô hấp.

Tiến sĩ Grein cho biết: “Không hiếm trường hợp bệnh nhân có các triệu chứng trong vài tuần. Một số có thể trở nên tồi tệ hơn vào tuần thứ hai của bệnh".

Đối với những bệnh nhân nhập viện vì COVID-19, FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp cho hai phương pháp điều trị: Veklury, còn được gọi là remdesivir, một loại thuốc kháng virus qua đường tĩnh mạch do Gilead Sciences Inc bán, đã được chứng minh là giúp rút ngắn thời gian nằm viện và cung cấp huyết tương, được lấy từ máu của những người đã khỏi bệnh này và mang kháng thể giúp bệnh nhân chống lại COVID-19.

Các bệnh viện cũng thường sử dụng dexamethasone steroid gốc, vốn được chỉ ra trong các nghiên cứu rằng nó có thể cải thiện khả năng sống sót cho những bệnh nhân COVID-19 nhập viện với tình trạng nguy kịch, những người cần thêm oxy.

Nhưng không nên sử dụng steroid cho những người bị bệnh nhẹ vì nó có thể hạn chế khả năng chống lại virus của cơ thể, theo hướng dẫn của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Mỹ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất