Vòng quanh Thế giới

Ông Joe Biden từ trung lưu thành triệu phú như thế nào?

Theo Marie Claire
Chia sẻ

Trong thời điểm khó khăn về tài chính, ông Joe Biden còn bị gán cho biệt danh "người đàn ông nghèo nhất Quốc hội Mỹ".

Với việc công bố tờ khai thuế hàng năm trong hơn một thập kỷ, sự thay đổi trong giá trị tài sản ròng của tổng thống mới đắc cử Joe Biden được đánh giá là minh bạch hơn ông Trump. Không xuất thân từ gia đình giàu có, Biden phải trải qua nhiều năm thăng trầm mới có thể từ "Joe trung lưu" trở thành triệu phú như hiện tại.

Theo ước tính của Forbes, ông Joe Biden đang sở hữu khối tài sản 9 triệu USD. Con số này được đưa ra dựa trên danh mục đầu tư bất động sản của gia đình Biden với tổng giá trị 4 triệu USD, bao gồm hai căn nhà ở Delaware thuộc về vợ chồng ông. Ngoài ra, ông còn nắm trong tay tiền mặt, các khoản đầu tư ít nhất 4 triệu USD, cùng với hơn 1 triệu USD lương hưu.

Dựa trên thông tin trong tờ khai thuế của gia đình Biden từ năm 2016 đến 2018, có thể thấy trong năm 2017 và 2018, họ đã nộp số tiền thuế bằng 1/3 tổng thu nhập, lần lượt là 3,7 triệu và 1,5 triệu USD. Cũng trong hai năm này, họ đã trích một khoản tiền đáng kể để đóng góp cho tổ chức từ thiện, cụ thể là 1 triệu USD vào năm 2017 và 275.000 USD năm 2018.

Joe Biden Sr., cha của tân tổng thống, sinh ra trong một gia đình khá giả - cha ông là người đứng đầu một chi nhánh của American Oil. Tuy nhiên, khi Joe Sr. dấn thân vào nghiệp kinh doanh, ông lại gặp thất bại khiến gia đình lâm vào cảnh nghèo khó, thậm chí phải gửi con nhờ bà nội trông hộ. Một thời gian sau, ông tìm được việc bán ô tô ở Delaware và dẫn cả nhà đến đó định cư, mãi đến tận bây giờ. Khi lớn lên, Joe Biden theo học Học viện Archmere danh tiếng ở Claymont.

Sau khi tốt nghiệp, ông kết hôn với người vợ đầu tiên và tìm được việc tại một công ty luật, tiếp đến gia nhập hàng ngũ những thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lúc ấy, mức lương khởi điểm của Biden là 42.500 USD (tương ứng với 250.000 USD ngày nay). 

Kể từ năm 1998, ông Biden bắt đầu công khai tiền thuế, phần lớn thu nhập đến từ lương cho công việc của ông tại Thượng viện. Ngoài ra, với hơn 30 năm hoạt động trong ngành giáo dục, lương giáo sư đại học của bà Jill cũng đóng góp vào bản khai thuế của gia đình. Năm 2009, ông Biden nhận được 169.300 USD tiền lương cho vị trí thượng nghị sĩ, còn mức lương của phó tổng thống dưới quyền ông Obama là 225.000 USD/năm.

Khi kết thúc nhiệm kỳ phó tổng thống, Biden đã nộp tờ khai giá trị tài sản ròng với con số dao động từ -897.000 USD đến 489.000 USD. Thế nhưng, chỉ hai năm sau, tài sản của vợ chồng ông đã tăng vọt lên mức 15 triệu USD nhờ hoạt động diễn thuyết, xuất bản sách và hồi ký, vai trò lãnh đạo tại Trung tâm Penn Biden về Ngoại giao và gắn kết toàn cầu tại Đại học Pennsylvania. 

Ngày 29/9, Biden đã công bố bản khai thuế năm 2019 của mình. Qua đó, có thể thấy vợ chồng ông kiếm được 985.233 USD, song đã trích khoảng 300.000 USD để đóng thuế. Hành động công khai hồ sơ đóng thuế suốt 22 năm khiến Biden được lòng dư luận, trong khi Trump bị chỉ trích vì không minh bạch vấn đề thuế vụ.

Giờ đây, trên cương vị tổng thống, ông Biden sẽ nhận mức lương 400.000 USD/năm, chưa tính phụ cấp 50.000 USD. Tổng thống cũng được hưởng 100.000 USD phí đi lại và 19.000 USD để giải trí. Trong đó, chỉ có lương của tổng thống là phải chịu thuế, còn lại thì không. 

Bà Jill vẫn sẽ tiếp tục công việc giảng dạy tại trường đại học trong khi đảm nhiệm vị trí Đệ nhất phu nhân. "Nếu chuyển vào Nhà Trắng, tôi vẫn sẽ dạy học. Điều đó rất quan trọng. Tôi muốn mọi người ghi nhận những đóng góp của giáo viên, cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của nghề giáo", bà nói. Với quyết định này, có thể Jill sẽ là Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên có công việc được trả lương ngoài Nhà Trắng, đồng thời là người đầu tiên sở hữu bằng tiến sĩ.

Chia sẻ

Theo

Marie Claire

Tin mới nhất