Vòng quanh thế giới

Ông Donald Trump tiết lộ nguyên nhân thực sự về vết bầm tím trên tay

Hoài Thương

Ông Donald Trump chính thức lý giải về chủ đề từng khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi trong thời gian qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chính thức lý giải về tình trạng bầm tím xuất hiện thường xuyên trên tay, chủ đề từng khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi trong thời gian qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Joe Raedle/Getty Images North America qua AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Joe Raedle/Getty Images North America qua AFP

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal đăng ngày 1/1, Tổng thống Donald Trump cho biết nguyên nhân là do ông sử dụng aspirin quá liều khuyến nghị của bác sĩ, một thói quen mà ông duy trì suốt 25 năm qua. Aspirin được cho là giúp làm loãng máu, và ông Donald Trump nói rằng bản thân "muốn máu chảy qua tim thật nhẹ nhàng, mỏng manh".

Tổng thống Mỹ 79 tuổi cũng chia sẻ ông hối tiếc khi từng thực hiện một cuộc chụp cắt lớp trong đợt kiểm tra sức khỏe hồi tháng 10, vì điều đó "cho phe đối lập thêm cơ hội nghi ngờ" về tình trạng sức khỏe của mình. "Lẽ ra tôi không nên làm, vì người ta lại nghĩ tôi có vấn đề. Nhưng hoàn toàn không có gì bất ổn cả", ông nói.

Lớp trang điểm che đi vết bầm tím trên mu bàn tay ông Trump vào ngày 24 tháng 2 năm 2025. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images
Lớp trang điểm che đi vết bầm tím trên mu bàn tay ông Trump vào ngày 24 tháng 2 năm 2025. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images

Nếu hoàn thành trọn nhiệm kỳ 4 năm, ông Trump sẽ rời Nhà Trắng vào tháng 1/2029 và trở thành người cao tuổi nhất từng đảm nhiệm cương vị Tổng thống Mỹ, vượt qua kỷ lục của người tiền nhiệm Joe Biden.

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, hình ảnh bàn tay bầm tím của ông Trump đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe. Nhà Trắng khi đó giải thích rằng nguyên nhân đến từ việc ông thường xuyên bắt tay mạnh cùng thói quen dùng aspirin.

Ông Trump cũng tiết lộ thêm một nguyên nhân khác: trong Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa tháng 7/2024, Bộ trưởng Tư pháp khi đó là bà Pam Bondi đã vô tình làm trầy tay ông bằng chiếc nhẫn khi hai người đập tay ăn mừng. "Chiếc nhẫn va vào mu bàn tay tôi, để lại một vết xước nhỏ", ông nói và cho biết thường dùng lớp trang điểm mỏng để che các vết trầy xước, chỉ mất "khoảng 10 giây" để thực hiện.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump bác bỏ tin đồn cho rằng mình từng ngủ gật trong các cuộc họp hoặc gặp khó khăn trong việc nghe người khác nói. "Đôi khi họ chụp tôi đang chớp mắt, rồi nói tôi đang ngủ", ông phản bác.

Những vết bầm tím trên người Tổng thống đã dẫn đến nhiều đồn đoán. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images
Những vết bầm tím trên người Tổng thống đã dẫn đến nhiều đồn đoán. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella khẳng định ông Trump "có sức khỏe tổng thể tuyệt vời", đồng thời cho biết các kết quả chụp CT gần đây cho thấy "không phát hiện bất kỳ bất thường nào". Ông cũng tiết lộ sức khỏe tim mạch của Tổng thống "trẻ hơn tuổi thật 14 năm".

Trước đó, Nhà Trắng xác nhận ông Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính - nguyên nhân khiến chân bị sưng và từng thử dùng tất ép điều trị nhưng sau đó ngừng vì "không thích".

Tiến sĩ Mehmet Oz, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Y tế và Medicaid Mỹ, cũng nhận xét ông Trump vẫn "minh mẫn và xử lý vấn đề rất hợp lý", dù đôi khi có những quan điểm gây tranh cãi. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng ông Trump "luôn minh bạch và cởi mở" về tình trạng sức khỏe của mình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI