Sau hơn 30 năm gắn bó với công việc nuôi và giết mổ dê, ông Lý (52 tuổi, Trung Quốc) gần đây bỗng thấy cơ thể mệt mỏi, uể oải, không còn muốn làm việc. Ban đầu, người đàn ông cho rằng mình chỉ bị cảm hoặc quá sức, nhưng khi tình trạng kéo dài kèm sốt tái phát, ông mới đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán mắc bệnh Brucella (hay còn gọi là "bệnh người lười").
Theo truyền thông Trung Quốc, bác sĩ sau khi khai thác kỹ tiền sử nghề nghiệp của bệnh nhân đã nghi ngờ ông bị nhiễm vi khuẩn Brucella, một loại mầm bệnh lây truyền từ động vật sang người. Kết quả xét nghiệm xác nhận chẩn đoán, và ông Lý được chuyển đến điều trị tại Khoa bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Kết hợp Đông - Tây y tỉnh Chiết Giang. Sau thời gian điều trị đúng phác đồ, sức khỏe của ông đã cải thiện rõ rệt và hiện đã xuất viện.
Bệnh Brucella (Brucellosis) là một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, nằm trong nhóm bệnh truyền nhiễm loại B theo phân loại của Trung Quốc. Đây cũng là bệnh nghề nghiệp phổ biến ở những người làm việc với gia súc như chăn nuôi, giết mổ, chế biến da, sữa hoặc thịt.
Người bị nhiễm bệnh thường có triệu chứng sốt tái phát, mệt mỏi, đau khớp, ra mồ hôi nhiều, tinh thần uể oải. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể chuyển sang mạn tính, khiến người bệnh luôn cảm thấy yếu ớt, thiếu năng lượng, do đó mới được dân gian gọi là "bệnh người lười".
Vi khuẩn Brucella thường lây qua tiếp xúc trực tiếp với động vật hoặc sản phẩm từ động vật bị nhiễm bệnh như dê, bò, lợn… Tuy nhiên, bệnh hiếm khi lây từ người sang người.
Các nhóm có nguy cơ cao gồm: bác sĩ thú y, người chăn nuôi, nhân viên lò mổ, người chế biến da - sữa - thịt.
Bác sĩ Lý Quốc Huy - Trưởng khoa bệnh nghề nghiệp của bệnh viện cảnh báo: "Nếu từng tiếp xúc với gia súc và xuất hiện triệu chứng sốt kéo dài, đau khớp hoặc mệt mỏi bất thường, cần đến bệnh viện kiểm tra ngay và thông báo rõ nghề nghiệp để được chẩn đoán chính xác. Phát hiện sớm, điều trị sớm sẽ giúp tránh bệnh chuyển mạn tính".
Ông cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp bảo hộ lao động, không uống sữa tươi chưa tiệt trùng, không ăn thịt chưa kiểm dịch hoặc chưa nấu chín kỹ, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm ngay từ nguồn thực phẩm.
Tóm lại, trường hợp của ông Lý là lời nhắc nhở cho những ai làm nghề chăn nuôi, giết mổ hoặc chế biến thực phẩm từ động vật: đừng xem nhẹ những dấu hiệu mệt mỏi kéo dài. Đôi khi, đó không phải sự "lười biếng" mà là tín hiệu cảnh báo của một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.