Núi lửa Anak Krakatau, nằm giữa đảo Java và Sumatra của Indonesia, tiếp tục phun trào từ cuối ngày 4/9, khiến tro bụi lan rộng và gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hàng không tại khu vực.
Ngày 6/9, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta thông báo tạm dừng các chuyến bay cho đến 17h30 do tro núi lửa. Việc đình chỉ hoạt động được gia hạn nhiều lần, ảnh hưởng tới 301 chuyến bay, trong đó có 58 chuyến bay quốc tế, theo đơn vị vận hành sân bay Angkasa Pura. Hãng hàng không Singapore Airlines và Malaysia Airlines cũng thông báo hủy các chuyến bay đến và đi từ Jakarta trong ngày.
Tro núi lửa được phát hiện tại khu vực sân bay từ sáng 6/9. Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), cột tro có thời điểm vươn cao khoảng 20.000 feet (6.000 m) ở phía Java và 50.000 feet (15.000 m) ở phía Sumatra, đồng thời ảnh hưởng tới một số khu vực thuộc tỉnh Banten trên đảo Java.
Việc hàng loạt chuyến bay bị đình chỉ khiến hàng trăm hành khách mắc kẹt tại sân bay Soekarno-Hatta.
Ersy Laksita Rini, 55 tuổi, cho biết bà đến sân bay để thực hiện chuyến bay lúc 8h đến Surabaya nhưng chỉ được thông báo khi đã có mặt tại sân bay rằng chuyến bay bị hủy. Theo hành khách này, nếu hãng hàng không biết nguy cơ hủy chuyến từ trước, hành khách đáng lẽ phải được thông báo sớm để có thể chủ động tìm phương án thay thế thay vì phải đến sân bay từ sáng sớm.
Trong khi đó, Eloan Tasset, 21 tuổi, quốc tịch Pháp, nhận được tin nhắn từ Batik Air cho biết chuyến bay của anh đến Manado, điểm đến trong kỳ nghỉ tại tỉnh Bắc Sulawesi, bị hoãn. Tuy nhiên, anh không được thông báo rõ thời gian phải chờ đợi. Đơn vị vận hành sân bay cho biết đang phối hợp với các hãng hàng không để cung cấp đồ ăn, nước uống và xe đưa hành khách bị ảnh hưởng tới khách sạn.
Bộ Giao thông Indonesia cũng chỉ định ba sân bay khác trên đảo Java gồm Kertajati, Ahmad Yani và Juanda làm sân bay thay thế trong trường hợp các hãng hàng không có thể chuyển hướng chuyến bay.
Trước tình trạng tro bụi tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động giao thông, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết sẽ tiến hành hoạt động điều chỉnh thời tiết trong ngày 6/9, trong đó có thể sử dụng phương pháp gieo mây nhằm thúc đẩy mưa.
Người đứng đầu BNPB Suharyanto cho rằng nếu xuất hiện lượng mưa đủ lớn, tro núi lửa đang bao phủ nhiều khu vực có thể nhanh chóng bị rửa trôi.
Cơ quan này đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh nhưng nâng cao cảnh giác. Trong trường hợp tro bụi rơi xuống, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang và bảo vệ mắt, hạn chế hoạt động ngoài trời, che chắn các nguồn nước và thận trọng khi lái xe do tro núi lửa có thể làm giảm tầm nhìn.
Hoạt động phà qua eo biển Sunda vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Indonesia yêu cầu các phương tiện đường thủy duy trì khoảng cách ít nhất 3 km với miệng núi lửa Anak Krakatau, đồng thời cảnh giác trước tro bụi và các vật chất có thể bị núi lửa phun ra.
Không chỉ hàng không và giao thông đường thủy bị ảnh hưởng, cuộc sống của người dân địa phương cũng chịu tác động. Một số trường học đã hủy các hoạt động vào ngày 5/9 sau khi học sinh và người dân bị kích ứng mắt do tro bụi. Ngư dân tại một số khu vực cũng phải hủy các chuyến ra khơi.
Tại Cianjur, tỉnh Tây Java, cách Anak Krakatau khoảng 200 km, cảnh sát đã phát khẩu trang cho người đi đường. Cơ quan quản lý thiên tai địa phương cũng ghi nhận tro núi lửa xuất hiện tại thành phố và khuyến cáo người dân ở trong nhà.
Trong lúc Anak Krakatau tiếp tục hoạt động, một núi lửa khác của Indonesia là Mount Semeru, nằm tại Đông Java và cách Anak Krakatau khoảng 850 km, cũng phun trào vào ngày 6/9.
Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Giảm nhẹ Thiên tai Địa chất Indonesia (PVMBG), Semeru tạo ra cột tro cao khoảng 1 km tính từ đỉnh núi. Người dân được khuyến cáo không đến gần miệng núi lửa trong phạm vi 5 km, đồng thời cảnh giác với các đám mây tro nóng và dòng dung nham có thể lan tới 17 km tính từ đỉnh.
Indonesia nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Anak Krakatau hiện được duy trì ở cấp cảnh báo 3, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo của Indonesia, từ ngày 2/7.
Semeru cũng ở cấp 3, cùng với ba núi lửa khác là Merapi, Lewotobi Laki-laki và Sinabung.
BNPB cho biết hiện chưa có nguy cơ sóng thần trước mắt do hoạt động của Anak Krakatau. Tuy nhiên, ký ức về thảm họa năm 2018 vẫn khiến giới chức đặc biệt cảnh giác. Khi đó, một vụ sóng thần do hoạt động phun trào và sạt lở tại Anak Krakatau gây ra đã khiến hơn 400 người thiệt mạng tại Java và Sumatra.
Anak Krakatau, có nghĩa là "con của Krakatau", bắt đầu hình thành cách đây khoảng một thế kỷ tại khu vực từng tồn tại núi lửa Krakatau, hay Krakatoa. Vụ phun trào dữ dội của Krakatau năm 1883 đã khiến ngọn núi lửa gần như tự phá hủy, đồng thời gây ra hàng loạt đợt sóng thần khiến hơn 36.000 người thiệt mạng.
Hoạt động của Anak Krakatau một lần nữa cho thấy mức độ phức tạp của môi trường địa chất tại Indonesia, quốc gia sở hữu hàng chục núi lửa đang hoạt động và thường xuyên phải đối mặt với các hiện tượng tự nhiên cực đoan.