Vòng quanh Thế giới

Clip: Nữ y tá ngồi thu mình một góc, thẫn thờ nhìn bệnh nhân nhiễm COVID-19 trút hơi thở cuối cùng

Phương An
Chia sẻ

Nữ y tá ngồi thu mình một góc, vẻ mặt đầy mệt mỏi và bất lực khi nhìn thấy các đồng nghiệp đang cố gắng cứu bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhưng không được.

Vào ngày 3/1 vừa qua, mạng xã hội Twitter xuất hiện một đoạn video với nội dung các y bác sĩ phải từ bỏ bệnh nhân nhiễm COVID-19 do thiếu oxy. 

Người quay lại đoạn video đã đi dọc hành lang bệnh viện, quay lại cảnh các bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh cũng như đội ngũ y tế đang cố gắng cứu chữa cho một bệnh nhân. 

Clip: Nữ y tá ngồi thu mình một góc, thẫn thờ nhìn bệnh nhân nhiễm COVID-19 trút hơi thở cuối cùng

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn cả là hình ảnh một nữ y tá đang ngồi thu mình trong góc phòng, khi đồng nghiệp của cô đang nỗ lực cứu người. Dù cảnh quay lia nhanh nhưng ai cũng nhận thấy sự mệt mỏi xen lẫn bất lực qua ánh mắt của cô. 

Một người trong phòng chăm sóc đặc biệt chết rồi”, người quay lại đoạn video nói. 

Hình ảnh nữ y tá ngồi thẫn thờ trong góc phòng khi bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra đi nhanh chóng được lan rộng trên mạng xã hội. Hình ảnh nữ y tá khiến nhiều người đau lòng, nhưng không ít người dân cảm thấy lo lắng và phẫn nộ trước thông tin “bác sĩ phải từ bỏ bệnh nhân nhiễm COVID-19 do thiếu oxy” mà người đăng tải đoạn video nói. 

Clip: Nữ y tá ngồi thu mình một góc, thẫn thờ nhìn bệnh nhân nhiễm COVID-19 trút hơi thở cuối cùng Ảnh 1
Hình ảnh nữ y tá ngồi thu mình trong góc phòng. 

Các phương tiện truyền thông cho biết, đoạn video trên được quay tại Bệnh viện Al Husseiniya Central, Ai Cập. Các nhà chức trách sau đó đã mở một cuộc điều tra về vụ việc này. 

Một quan chức cho biết: “Văn phòng công tốc thành phố Al Husseiniya đã triệu tập trưởng khoa của Bệnh viện Al Husseiniya Central để thẩm vấn về cái chết của 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 vì thiếu oxy”.

Ông Mamdouh Ghorab, đại diện tỉnh Sharqia, Ai Cập, sau đó lên tiếng: “Việc thiếu ô xy trong bệnh viện là hoàn toàn không có thật. Trên thực tế, chỉ có 4 bệnh nhân cần phải thở máy. Hầu hết họ đều là người cao tuổi và có bệnh lý nền. Tình trạng của họ ngày càng trầm trọng hơn do virus corona và cuối cùng dẫn đến tử vong”.

Tính thời thời điểm hiện tại, Ai Cập ghi nhận hơn 140.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7.800 người tử vong. Sau một thời gian ngắn tình hình dịch bệnh giảm xuống, số ca nhiễm tại nước này lại tăng mạnh trở lại. Vào tháng 10, số ca nhiễm mới mỗi ngày là khoảng 100 ca và gần đây đã tăng lên khoảng 1.400 ca mỗi ngày.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất