Một vụ việc gây tranh cãi đang thu hút sự chú ý tại Ấn Độ sau khi đoạn video ghi lại cảnh một hiệu trưởng để học sinh xoa bóp chân trong lớp học lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra tại một trường tiểu học ở quận Chitrakoot, bang Uttar Pradesh, khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về kỷ luật và đạo đức trong môi trường giáo dục.
Theo truyền thông địa phương, đoạn video cho thấy nữ hiệu trưởng nằm trên sàn lớp học, trong khi một số nữ sinh ngồi xung quanh và xoa bóp chân cho bà. Sau khi video được lan truyền rộng rãi, nhiều phụ huynh và cư dân địa phương đã bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hành vi này là hoàn toàn không phù hợp trong môi trường học đường.
Trường học nơi xảy ra vụ việc được xác định là Trường Tiểu học Naya Bazar, phần 1, thuộc quận Chitrakoot. Theo thông tin ban đầu, người bị cáo buộc trong video là hiệu trưởng của trường, bà Madhu Kumari Rai. Một số người dân cho biết họ đã từng phản ánh tình trạng học sinh phải làm nhiều việc không liên quan đến học tập trong trường từ trước đó.
Trong quá trình tìm hiểu sự việc, một số video được cho là ghi lại cảnh hiệu trưởng để học sinh xoa bóp đã xuất hiện. Nhiều nguồn tin địa phương cho rằng tình trạng này có thể đã diễn ra trong một thời gian dài.
Sự việc khiến nhiều phụ huynh lo ngại về chất lượng giáo dục tại trường. Họ cho biết mục đích gửi con đến trường là để học tập và phát triển trí tuệ, chứ không phải để thực hiện những công việc cá nhân cho giáo viên.
Đáng chú ý, văn phòng của cán bộ quản lý giáo dục khu vực (Block Education Officer) nằm ngay gần trường. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao những hoạt động bị cho là không phù hợp như vậy có thể diễn ra trong thời gian dài mà không bị phát hiện.
Trước phản ứng từ dư luận, ông Virendra Kumar Sharma - quan chức giáo dục cấp quận cho biết trước đó ông chưa nắm được thông tin về vụ việc. Sau khi video lan truyền, cơ quan chức năng đã yêu cầu tiến hành điều tra.
Ông Sharma khẳng định nếu kết quả xác minh cho thấy các cáo buộc là đúng sự thật, những người liên quan sẽ phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc theo quy định.
Trong khi đó, nhiều phụ huynh và người dân địa phương cũng yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành điều tra minh bạch, đồng thời xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Họ cho rằng trường học cần là môi trường an toàn và tôn nghiêm cho việc giáo dục, không thể để xảy ra những hành vi làm tổn hại đến hình ảnh của ngành giáo dục.
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.