Vòng quanh Thế giới

Nỗi khổ của y tá Philippines thời Covid-19: 'Chúng tôi cảm thấy kiệt sức và không được quan tâm'

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Khoảng 40% y tá ở các bệnh viện tư nhân Philippines đã xin nghỉ việc kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Philippines đang phải đối mặt với số ca nhiễm tăng cao kỷ lục do biến thể Delta gây ra, trong khi đó số lượng y tá lại thiếu hụt trầm trọng khi số lượng bị thiếu hụt lên tới 100.000 người. Tình trạng này khiến các y tá phải tăng ca liên tục dù họ chỉ được trả một khoản tiền lương ít ỏi.

Họ mệt mỏi và kiệt sức. Đầu đại dịch, chúng tôi có khoảng 200 y tá, nhưng chỉ còn lại 63 người khi tới tháng 9”, Giám đốc điều dưỡng Lourdes Banaga của một bệnh viện tư ở nam Manila, nói với AFP. 

Khoảng 40% y tá tại bệnh viện tư nhân Philippines đã thôi việc kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Theo thống kê, có 75.000 y tá đang làm việc tại các bệnh viện công và tư ở Philippines, nhưng vẫn cần thêm khoảng 109.000 y tá nữa. 

Bà Maristela Abenojar, Chủ tịch Hiệp hội Y tá Philippines cho biết, đại dịch Covid-19 đã khiến tình trạng thiếu hụt y tá ngày càng trầm trọng hơn. 

Tình trạng thiếu nhân lực là do mức lương không tương xứng.

Theo bà Abenojar, đây là một tình huống “trớ trêu” đối với Philippines – một trong những quốc gia cung cấp nhiều nhân viên y tế nhất cho thế giới. Bà cũng cho biết, tình trạng thiếu nhân lực là do mức lương không tương xứng.

Dữ liệu chính thức cho thấy, một y tá mới vào nghề tại một bệnh viện công ở Philippines có thể nhận được mức lương trung bình mỗi tháng là 33.575 peso (khoảng 15,2 triệu đồng). Tuy nhiên, bà Abenojar cho biết, đa số các y tá đều ký hợp đồng ngắn hạn nên họ chỉ nhận được khoảng 22.000 peso/tháng (khoảng 10 triệu đồng) và không có phụ cấp độc hại. 

Trong khi đó, con số này tại các bệnh viện tư nhân chỉ là 8.000 peso (khoảng 3.6 triệu đồng). Với nhiều người, số lương này quá ít ỏi nên có khoảng 40% số y tá tại các bệnh viện tư đã xin nghỉ việc ngay từ khi đại dịch bắt đầu. 

Trong vài tuần gần đây, các nhân viên y tế đã biểu tình để phản đối về các khoản trợ cấp chưa được thanh toán, bao gồm cả khoản trợ cấp rủi ro đặc biệt do Covid-19. “Chúng tôi cảm thấy không được quan tâm”, ông Melbert Reyes thuộc Hiệp hội Y tá Philippines nói. 

Nhiều y tá của chúng tôi bị ốm và phải cách ly. Chúng tôi cảm thấy bị kiệt sức, nhưng chúng tôi vẫn luôn tâm niệm rằng chúng tôi phải giúp mọi người, vì nếu không sẽ chẳng có ai làm việc này”, Giám đốc y tế Melril Alonte nói.

Tuy nhiên, do thiếu y tá nên một số cơ sở như Trung tâm Y tế Lipa Medix đã phải cắt giảm công suất giường bệnh và kéo dài ca trực của y tá.

Các nhân viên y tế tại Manila ngày 30/7/2020

Nữ y tá Trixia Bautista nói rằng, cô đã phải làm việc tới 15 tiếng mỗi ca để chăm sóc phần lớn là các bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng. Có thời điểm, một mình cô phải chăm sóc tới 30 bệnh nhân do các y tá khác nghỉ việc hoặc bị ốm. “Thật sự rất mệt mỏi. Không có đủ người để chăm sóc những bệnh nhân này”, cô Bautista than vãn.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất