Giới chức Ấn Độ đang khẩn trương truy tìm chủ sở hữu một nhà máy sản xuất pháo hoa sau vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại bang Tamil Nadu, miền nam nước này, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Theo thông tin từ BBC ngày 21/4, vụ nổ xảy ra vào tối 19/4 (giờ địa phương) tại một cơ sở sản xuất pháo hoa ở huyện Virudhunagar. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn là ngoài giờ hoạt động, khi nhà máy lẽ ra đã đóng cửa. Tuy nhiên, khoảng 50 công nhân vẫn đang làm việc bên trong, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Các báo cáo ban đầu cho biết, ngọn lửa bùng phát bất ngờ tại khu vực phía trước nhà máy, nơi có khoảng 25 công nhân đang làm việc. Hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi ít nhất ba phòng và khiến một phần công trình bị phá hủy hoàn toàn. Những tiếng nổ liên tiếp sau đó đã khiến hiện trường rơi vào tình trạng hỗn loạn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Trong lúc lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để hỗ trợ nạn nhân, một vụ nổ thứ hai bất ngờ xảy ra, khiến thêm 13 người bị thương. Dù không ghi nhận trường hợp bị thương nặng trong đợt nổ này, sự cố tiếp diễn đã làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn tại cơ sở sản xuất này.
Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã phải mất nhiều giờ để khống chế hoàn toàn đám cháy, do các hóa chất dễ cháy và sản phẩm chưa hoàn thiện liên tục phát nổ. Công tác dập lửa gặp nhiều trở ngại khi nhiệt độ cao và nguy cơ phát nổ vẫn thường trực tại hiện trường.
Cảnh sát địa phương cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo nhằm vào chủ nhà máy và quản đốc, với cáo buộc vi phạm quy định an toàn lao động nghiêm trọng. Hiện cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Một đội đặc nhiệm gồm bốn thành viên đã được thành lập để truy tìm các nghi phạm, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo pháp luật.
Đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách đã xác định được danh tính của 22 nạn nhân. Tuy nhiên, quá trình nhận dạng gặp nhiều khó khăn do một số thi thể bị cháy đen nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng đang tiến hành giám định pháp y để hoàn tất việc xác minh.
Một nhân chứng sống sót, hiện đang điều trị vết thương, cho biết vụ cháy bùng phát rất nhanh và không có dấu hiệu cảnh báo trước. Người này cũng xác nhận nhiều công nhân đang làm việc tại khu vực hiên trước khi tai nạn xảy ra.
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về điều kiện an toàn tại các cơ sở sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ, ngành công nghiệp vốn thường xuyên ghi nhận các tai nạn nghiêm trọng do sử dụng hóa chất dễ cháy nổ và thiếu tuân thủ quy định vận hành. Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.