Vòng quanh Thế giới

Những sự thật khó tin về Nam Cực

Thiên An
Chia sẻ

Một số sự thật bất ngờ về Nam Cực khiến nhiều người ngã ngửa về độ dị của nơi này.

Nam Cực được biết đến là nơi lạnh nhất trên Trái Đất và được bao phủ gần như toàn bộ bởi băng. Là nơi lạnh thấu xương tủy nhưng Nam Cực luôn nằm trong top những điểm "nóng" được đem ra bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn khoa học. Trong đó, có không ít những sự thật ở Nam Cực khiến nhiều cảm thấy bất ngờ và khó tin.  

Nam Cực không có múi giờ cụ thể  

Các đường kinh độ đều hội tụ ở Nam Cực nên cả 24 múi giờ đều có mặt ở Nam Cực. Cũng chính vì thế Nam Cực không có múi giờ cụ thể, bất kỳ múi giờ nào cũng có thể được sử dụng trên lục địa đặc biệt này. Do chẳng có ai sống ở đây lâu dài nên múi giờ không được phân định rõ ràng cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn.  

Những sự thật khó tin về Nam Cực Ảnh 1

Nếu muốn ở lại Nam Cực thì phải nhổ răng khôn và cắt ruột thừa trước  

Phần lớn những người đến thăm Nam Cực đều là các nhà thám hiểm, nhà nghiên cứu khoa học,... họ đều không ở lại đây lâu dài. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu muốn quan sát lâu năm tại đây đều phải nhổ răng khôn và nhổ ruột thừa. Lý do là vì đây đều là những trường hợp khẩn cấp về y tế, bệnh nhân sẽ không thể cấp cứu kịp thời trong mùa đông ở Bắc Cực. Kể cả là bác sĩ cũng phải mổ ruột thừa trước khi đến đây.  

Có một thác nước ở Nam Cực được gọi là thác máu

Một trong những thác nước được tìm thấy ở vùng Thung lũng Khô McMurdo là "Thác Máu". Tên gọi có vẻ rùng rợn nhưng thực tế thác nước này không hề có máu. Theo nghiên cứu từ Đại học Alaska Fairbanks, lý do thác nước chuyển màu đỏ như máu là vì pản ứng của một lượng lớn sắc và natri có trong nước với oxy khi tiếp xúc với không khí. Do đó, màu đỏ là do sắt bị oxy hóa, giống như cách sắt chuyển sang màu đỏ thẫm khi bị gỉ.

Những sự thật khó tin về Nam Cực Ảnh 2

Nam Cực là lục địa khô hạn nhất trên trái đất

Có những nơi ở Nam Cực chưa từng có mưa hoặc tuyết trong 2 triệu năm. Ở Nam Cực, khoảng 1% lục địa (4.000 km hoặc 2.500 dặm) vĩnh viễn không có băng tuyết. Những khu vực như vậy được gọi là thung lũng khô hoặc ốc đảo Nam Cực. Người ta ước tính rằng đã khoảng gần 2 triệu năm những khu vực này không có mưa hay tuyết rơi.  

Những sự thật khó tin về Nam Cực Ảnh 3

Nam Cực có vùng nước mặn nhất hành tinh, với tên gọi là "Ao Don Juan"

Ngay cả trong mùa đông, khi khí hậu ở Nam Cực giảm xuống mức -50 độ C thì hồ nước Ao Don Juan cũng không đóng băng. Lý do cho sự tồn tại kỳ lạ của nó nằm ở độ mặn. Don Juan là hồ nước mặn nhất ở Nam Cực, với độ mặn hơn 47%. Hồ này có lượng chất rắn hòa tan cao nhất thế giới. Độ mặn của hồ này cao hơn 18 lần so với các đại dương và 1,3 lần so với Biển Chết.

Nấm vẫn phát triển tốt ở Nam Cực  

Bất chấp điều kiện khắc nghiệt 1.150 loài nấm đã được tìm thấy ở Nam Cực. Chúng thích nghi hoàn hảo với nhiệt độ cực thấp và thời gian đóng băng, rã đông kéo dài.

Xem thêm: Cụ ông ở bẩn nhất thế giới qua đời ít tháng sau khi tắm rửa trở lại

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất