Vòng quanh thế giới

Những quyết định như có 'dẫn lối': Trump và niềm tin kỳ lạ vào bản năng vượt ngoài lý trí

Yến Nguyễn

Donald Trump ngày càng tin vào trực giác cá nhân trong điều hành chính sách đối ngoại, thay vì phụ thuộc vào quy trình tham vấn truyền thống. Cách tiếp cận này khiến nhiều quyết định của ông mang tính phá cách và khác biệt so với các đời tổng thống Mỹ trước đây.

Theo The Washington Post, ngày 9/5/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng thể hiện sự tự tin vào cách tiếp cận chính sách đối ngoại mang tính “phá cách”, trong đó ông đặt niềm tin lớn vào trực giác cá nhân hơn là các quy trình ngoại giao truyền thống vốn dựa trên tham vấn và phân tích chuyên sâu.

Theo bài viết, trong hàng loạt quyết định quan trọng về đối ngoại, ông Trump đã nhiều lần lựa chọn những hướng đi được cho là khác biệt rõ rệt so với cách tiếp cận của các đời tổng thống trước đây. Những quyết định này bao gồm việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, điều chỉnh mạnh mẽ lập trường với một số đối tác quốc tế, cũng như thúc đẩy các bước đi ngoại giao mang tính đột phá, trong đó có khả năng đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump cầm một sắc lệnh hành pháp đã được ký trong một sự kiện diễn ra tại Phòng Đông của Nhà Trắng, ngày thứ Ba, 8 tháng 4 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/Evan Vucci)
Tổng thống Donald Trump cầm một sắc lệnh hành pháp đã được ký trong một sự kiện diễn ra tại Phòng Đông của Nhà Trắng, ngày thứ Ba, 8 tháng 4 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/Evan Vucci)

Các quan chức và cố vấn trong chính quyền được dẫn lời cho rằng, niềm tin của ông Trump vào “bản năng” và “cảm nhận cá nhân” ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các quy trình tham vấn nhiều tầng nấc như truyền thống, Tổng thống có xu hướng đưa ra quyết định nhanh hơn, tập trung hơn vào đánh giá trực tiếp của bản thân.

Bài báo cũng nhấn mạnh rằng cách tiếp cận này phản ánh quan điểm của ông Trump cho rằng các chuẩn mực ngoại giao cũ không còn mang lại hiệu quả như mong muốn. Do đó, ông sẵn sàng phá vỡ những thông lệ lâu đời để theo đuổi các phương án được xem là táo bạo và trực diện hơn trong quan hệ quốc tế.

Tuy nhiên, phong cách điều hành này cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các đời tổng thống Mỹ trước đây, vốn thường dựa nhiều vào hệ thống cố vấn, đánh giá kỹ thuật và sự đồng thuận nội bộ trước khi đưa ra các quyết định mang tính chiến lược.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI