Vòng quanh Thế giới

Những đứa trẻ may mắn nhất thế giới từng được cứu sống sau khi rơi xuống giếng sâu

Thiên An
Chia sẻ

Từng có nhiều kỳ tích trên thế giới về cuộc giải cứu những đứa trẻ bị rơi xuống giếng sâu và hẹp.

Em bé 20 tháng tuổi ngã xuống giếng sâu 40m  

Ngày 2/9/2017, một em bé 20 tuổi vô tình bị ngã xuống giếng sâu 40m tại ngôi làng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 2/9/2017. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường, giải cứu cháu bé. Tuy nhiên, giếng chỉ có đường kính 30cm, quá hẹp để họ có thể tiếp cận đứa trẻ.  

Những đứa trẻ may mắn nhất thế giới từng được cứu sống sau khi rơi xuống giếng sâu Ảnh 1
Em bé 20 tuổi vô tình bị ngã xuống giếng sâu 40m tại ngôi làng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 2/9/2017

Thời điểm đó, mẹ của bé đã luôn túc trực bên miệng giếng để nói chuyện với con, đảm bảo rằng bé vẫn còn tỉnh táo. Đồng thời, lực lượng cứu hộ liên tục bơm oxy vào giếng, dùng dây thòng thức ăn và nước uống xuống giếng để đảm bảo sự sống cho đứa trẻ. Hơn 10 chiếc máy đào và máy xúc đã được huy động để đào một cái hố lớn gần cái giếng và một đường hầm để cậu bé chui ra.  

Quá trình cứu trợ gặp khó khăn do lở đất, nhưng cuối cùng họ cũng thành công tiếp cận và cứu được cậu bé sau 10 giờ làm việc liên tục. Cậu bé sau đó đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng.

Cậu bé 10 tuổi bị mắc kẹt 4 ngày trong giếng sâu khoảng 24m

Tháng 6/2022, các quan chức Ấn Độ giải cứu thành công một cậu bé 10 tuổi bị mắc kẹt 4 ngày trong giếng sâu khoảng 24m. Cậu bé tên Rahul Sahu - gặp vấn đề về thính giác và không có khả năng nói - rơi xuống giếng khi đang chơi ở sân sau nhà tại bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ.  

Gia đình đã nghe thấy tiếng khóc và phát hiện ra cậu bé ở bên trong giếng. Theo Hindustan Times, khoảng 500 nhân viên - gồm các quan chức từ Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF), quân đội và cảnh sát địa phương - đã tham gia vào chiến dịch giải cứu quy mô lớn tiến hành từ tối cùng ngày.

Những đứa trẻ may mắn nhất thế giới từng được cứu sống sau khi rơi xuống giếng sâu Ảnh 2
Cậu bé 10 tuổi gặp vấn đề về thính giác và không có khả năng nói bị rơi xuống giếng sâu 24m ở Ấn Độ được giải cứu thành công.

Nhân viên cứu hộ đã đào một hố sâu 21 m song song với giếng. Sau đó, họ thiết lập đường hầm khác dài 4 m, nối hố với giếng để đưa cậu bé ra ngoài. Cậu bé được cung cấp oxy và một quả chuối trong suốt thời gian mắc kẹt. Đội cứu hộ cũng lắp đặt camera theo sát hành động của Rahul.

Người dân địa phương cũng góp sức vào nỗ lực cứu hộ khi họ liên tục bơm nước ra ngoài bởi nước ngầm có thể gây nguy hiểm tại độ sâu nơi Rahul bị mắc kẹt.

Sai 4 ngày, đội cứu hộ đã đưa được được Rahul ra ngoài thành công. Khi được đưa ra ngoài, Rahul rất yếu, câu được khiêng bằng cang và đưa thẳng lên xe cứu thương.  

Bé trai 3 tuổi rơi xuống giếng sâu 90m, rộng 30 cm được giải cứu 

Tháng 3/2016, một cậu bé 3 tuổi ở Sơn Đông, Trung Quốc, đã được giải cứu từ một chiếc giếng sâu 90m, rộng 30 cm.

Thời điểm đó, lực lượng cứu hỏa địa phương đã sử dụng máy dò tìm sự sống, một thiết bị thường được dùng để xác định vị trí những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát, và tìm thấy cậu bé bị mắc kẹt ở độ sâu 11,8 mét dưới lòng đất.

Những đứa trẻ may mắn nhất thế giới từng được cứu sống sau khi rơi xuống giếng sâu Ảnh 3

Gia đình cũng luôn túc trực tại hiện trường và cố gắng an ủi cậu khi đội cứu hộ thả một sợi dây thừng xuống giếng với hy vọng cậu bé có thể bình tĩnh thắt dây để được kéo lên. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng vì cậu chỉ cử động được một cánh tay.

Sau nhiều nỗ lực, họ đã thành công thắt dây và kéo cậu bé ra khỏi giếng sau hơn 2 giờ đồng hồ.

Bé 18 tháng tuổi bị mắc kẹt giếng sâu 18m

Được biết, sự việc xảy ra tại tại Hisar, tây bắc Ấn Độ khi bé trai đang chơi cùng những đứa trẻ khác thì bị trượt xuống hố. Ngay sau đó các chuyên gia quân đội, cảnh sát và Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia đã nhanh chóng giải cứu cậu bé. 

Những đứa trẻ may mắn nhất thế giới từng được cứu sống sau khi rơi xuống giếng sâu Ảnh 4

Họ sử dụng thiết bị theo dõi GPS để xác định chính xác vị trí của đứa trẻ. Tiếp đó, đội cứu hộ đào một cái giếng khác cách đó 6m và song song từ nơi cậu bé bị mắc kẹt. Khi đến gần đứa trẻ, họ ngừng sử dụng máy móc và đào bằng tay để đảm bảo an toàn. Nhóm cứu hộ cũng thả các ống khí oxy vào trong giếng để giúp cậu bé thở. Họ cũng gửi bánh quy và nước trái cây xuống cho bé trai.  

Sau 2 ngày nỗ lực giải cứu, đội cứu hộ cuối cùng đưa được đứa trẻ ra khỏi giếng. Quan chức địa phương Ashok Kumar Meena cho biết cậu bé vẫn ổn sau khi được giải cứu, nhưng họ vẫn đưa em tới bệnh viện địa phương để kiểm tra.

Xem thêm: 4 ngày không thấy người phụ nữ ra khỏi nhà, cảnh sát phá cửa phòng tắm mới tá hỏa sự thật

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất