Vòng quanh Thế giới

Những con số 'biết nói' về chuyện tình dục ở Làng Olympic qua các kỳ thế vận hội

Theo GQ India
Chia sẻ

Ban tổ chức đã phân phát 450.000 bao cao su cho các vận động viên trong mùa Olympic Rio 2016. Đây là con số kỷ lục.

Việc phân phát bao cao su để quan hệ tình dục an toàn đã trở thành truyền thống tại mỗi kỳ Thế vận hội. Nếu không có sự xuất hiện của Covid-19, Tokyo 2020 cũng sẽ trở thành một "bữa tiệc se.x" tương tự. Dưới đây là những giai thoại ly kỳ về "chuyện ấy" ở làng Olympic và những con số "biết nói" về câu chuyện này.

1. Thế vận hội mùa hè 1988, Seoul

Thế vận hội Tokyo: Những con số 'biết nói' về chuyện tình dục ở Làng Olympic Ảnh 1

Hàn Quốc đã bắt đầu truyền thống phát bao cao su cho những vận động viên trong kỳ Thế vận hội năm 1988. Quyết định phân phát 8.500 bao cao su là rất quan trọng, vì đây là thời kỳ mà số ca nhiễm HIV/AIDS đã đạt đến mức đáng báo động. Tuy nhiên, ban tổ chức nhanh chóng phát hiện ra hàng trăm bao cao su bị vứt rải rác trên mái nhà của các khu ký túc dành vận động viên ở Làng Olympic. Đó là lý do khiến họ chính thức cấm quan hệ tình dục ngoài trời.

2. Ban tổ chức Thế vận hội Sydney phân phát 70.000 bao cao su

Thế vận hội Tokyo: Những con số 'biết nói' về chuyện tình dục ở Làng Olympic Ảnh 2

Vào lúc đó, quan hệ tình dục ở Làng Olympic đã không còn là "bí mật". Ban tổ chức ở Australia quyết định đặt mua 70.000 chiếc bao cao su để phân phát cho các vận động viên, huấn luyện viên và những người khác tham gia Thế vận hội. Chỉ một tuần sau, họ phải gửi thêm 20.000 chiếc nữa.

3. Thế vận hội mùa đông 2002, Thành phố Salt Lake

Thành phố Salt Lake, bang Utah (Mỹ) đã chứng kiến làn sóng phản đối mạnh mẽ khi phân phát 100.000 bao cao su miễn phí trong Làng Olympic. Đến năm 2008, Thế vận hội được tổ chức ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và nhanh chóng nổi danh vì những màn "tình một đêm" của các vận động viên ở đó. Tại đây, Michael Phelps đã có mối tình đáng nhớ với Stephanie Rice. Ngay cả những ngôi sao Hollywood đến Bắc Kinh cũng tham dự vào "cuộc vui".

4. Grindr gặp sự cố tại Thế vận hội London 2012

Thế vận hội Tokyo: Những con số 'biết nói' về chuyện tình dục ở Làng Olympic Ảnh 3

Grindr, một trang web và sau này là ứng dụng kết bạn đồng tính, ra mắt vào năm 2009 và có khoảng 350.000 người dùng chỉ riêng ở London (Anh). Ngay khi các vận động viên đến London trước trận đấu, trang web Grindr liền gặp sự cố và mất hơn 24 giờ để thiết lập lại.

5. Tinder "lên ngôi" tại Thế vận hội mùa đông 2014, Sochi

Lúc đó, Tinder mới chỉ ra mắt vài năm và chưa tạo được tiếng vang ở Nga. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông 2014, lượng người dùng của Tinder ở nước này đã tăng 400%.

6. Kỷ lục Olympic Rio 2016: 450.000 chiếc bao cao su

Ban tổ chức đã phân phát 450.000 bao cao su cho các vận động viên, gấp 3 lần so với số bao cao su được phát trong sự kiện ở London, chưa kể đến 175.000 hộp gel bôi trơn.

7. Thế vận hội Tokyo 2020

Thế vận hội Tokyo: Những con số 'biết nói' về chuyện tình dục ở Làng Olympic Ảnh 4

Để chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo 2020, ban tổ chức đã sử dụng giường các-tông chỉ dành cho một người để tránh việc quan hệ. Đồng thời, họ cũng phân phát hơn 160.000 bao cao su cho hơn 15.000 vận động viên, nhưng lại khuyến cáo họ mang về nhà làm kỷ niệm hoặc nâng cao nhận thức về phòng tránh HIV/AIDS.

Chia sẻ

Theo

GQ India

Tin mới nhất