Vòng quanh Thế giới

Những chú chó được huấn luyện đánh hơi Covid-19 với độ chính xác tới 95%

Theo Reuters
Chia sẻ

Thái Lan đã triển khai lực lượng chó nghiệp vụ được huấn luyện để phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng cách đánh hơi mẫu mồ hôi của người trong bối cảnh nước này đối mặt với số ca mắc Covid-19 không triệu chứng ngày càng tăng.

Ba trong số 6 chú chó giống Labrador được huấn luyện đã ra mắt tại Đại học Chulalongkorn của Bangkok. Trước đó, kết quả thử nghiệm cho thấy tỷ lệ thành công của phương pháp này là khoảng 95%, với khoảng 2.000 mẫu được đánh hơi trong tháng này.

Nhà nghiên cứu Thitiwat Sirprasart cho biết: “Những chú chó có thể giúp sàng lọc trong thời gian ngắn. Nhờ thế chúng tôi có thể cách ly những người mà chúng tôi nghi ngờ mắc bệnh với những người không nhiễm virus".

Những con chó không bắt buộc phải trực tiếp ngửi mùi từng người. Thay vào đó, mẫu mồ hôi được thu thập từ những người cần phải xét nghiệm và được đặt trong các hộp kim loại nhỏ để chó đánh hơi.

Khi phát hiện một mẫu bệnh phẩm từ người nghi nhiễm virus, con chó sẽ dừng lại và báo hiệu cho người huấn luyện.

Mùi hương của người nhiễm các loại virus khác nhau sẽ khác nhau”, chuyên gia Pattama Torvorapanit cho biết.

Những người đứng đầu dự án hy vọng đàn chó nghiệp vụ sẽ được sử dụng tại các sân bay hoặc ga tàu để phát hiện người bệnh vì phương pháp này hiệu quả hơn kiểm tra thân nhiệt.

Thái Lan đang chống chọi với đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, với số ca mắc tăng gấp bốn lần lên tổng số 123.066 ca, và số ca tử vong tăng gấp 7 lần kể từ đầu tháng 4 lên 735 ca.

Chia sẻ

Theo

Reuters

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất