Theo SCMP, hai cô gái 20 và 15 tuổi đã đăng tải tài liệu tố cáo cha mình là Phó Lỗi, 47 tuổi, cựu giáo sư kiêm người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Vũ Hán. Ông hiện giữ chức phó hiệu trưởng Đại học An Huy, Trung Quốc.
Người bị tố có quan hệ ngoài hôn nhân với ông Phó là Tăng Mộng Kỳ, 35 tuổi, cựu nghiên cứu sinh từng được ông hướng dẫn, hiện là giáo sư tại Đại học Vũ Hán. Theo tài liệu, mối quan hệ này bắt đầu từ năm 2016 và kéo dài nhiều năm, ngay cả khi bà Tăng đã kết hôn vào năm 2023.
Hai chị em cho biết phát hiện những dấu hiệu bất thường từ năm 2018, khi họ mới 12 và 7 tuổi. Tài liệu cũng cáo buộc bà Tăng từng gửi tin nhắn mang tính khiêu khích cho mẹ của họ. Khoảng hai năm trước, ông Phó rời khỏi gia đình, khiến vợ phải tự gánh khoản vay mua nhà và chăm sóc hai con gái.
Theo SCMP, người con gái lớn sau đó đối chất với cha tại một cuộc họp của ban lãnh đạo trường đại học và yêu cầu ông ký thỏa thuận chu cấp 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương khoảng 18-19 triệu đồng. Tài liệu cho biết thu nhập hằng năm của ông Phó vượt 1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,6-3,7 tỷ đồng.
Không chỉ đề cập chuyện gia đình, tài liệu còn nêu nghi vấn ông Phó và bà Tăng sử dụng kinh phí nghiên cứu sai mục đích, cũng như đặt câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình thăng tiến học thuật của bà Tăng. Hai chị em cáo buộc bà chiếm quyền đứng tên tác giả đầu tiên trong một số công trình có đóng góp của sinh viên khác, đồng thời cho rằng ông Phó viết hộ các bài báo khoa học cho bà.
Theo tài liệu, bà Tăng nhận bằng tiến sĩ năm 2018, trở thành phó giáo sư năm 2020 và được bổ nhiệm làm giáo sư năm 2021. Một số công trình được nhắc đến trong cáo buộc có liên quan đến các tạp chí khoa học như Nature Materials và Journal of the American Chemical Society.
Ngày 3/9, Đại học Vũ Hán xác nhận đã tiếp nhận tài liệu tố cáo và tiến hành điều tra. Đại học An Huy cũng cho biết đang xác minh các nội dung liên quan đến ông Phó. Theo SCMP, tại thời điểm bài báo được đăng, hai người chưa công khai phản hồi về các cáo buộc và chưa có thông báo về việc đình chỉ công tác.
Vụ việc gây tranh luận trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ sự cảm thông với hai cô gái, trong khi những người khác nghi ngờ liệu người mẹ có tham gia soạn thảo tài liệu hay không. Luật sư được SCMP dẫn lời cho biết, nếu các sai phạm được xác minh, những người liên quan có thể phải đối mặt với hình thức xử lý nghề nghiệp hoặc pháp lý. Ngược lại, người đưa ra cáo buộc sai sự thật cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định.
Hiện các nội dung về ngoại tình và sai phạm học thuật vẫn là cáo buộc; kết luận cuối cùng phụ thuộc vào kết quả xác minh của các trường đại học.
(Theo South China Morning Post (SCMP) ngày 9/9/2026)