Cảnh sát tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) ngày 23/2 cho biết đã bắt giữ một người phụ nữ 28 tuổi cùng bạn trai đồng tuổi vì tình nghi bỏ rơi cậu con trai 8 tuổi trong khu vực đồi núi thuộc thành phố Mishima. Rất may, bé trai không bị thương và hiện sức khỏe ổn định. Cả hai nghi phạm đang bị điều tra về tội danh bỏ rơi người được bảo hộ.
Theo tờ Sankei Shimbun đưa tin, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 22/2, người mẹ cùng bạn trai khai rằng họ đưa bé trai lên núi "để dạy dỗ", do đứa trẻ "không nghe lời". Nam thanh niên này sau đó lái xe chở cậu bé đến khu vực rừng núi của Mishima, để bé lại một mình rồi rời đi.
Cả hai khai với cảnh sát rằng hành động này "không nhằm mục đích làm hại", mà chỉ để răn đe, giáo dục con. Tuy nhiên, hành vi của họ bị xem là nghiêm trọng và vi phạm pháp luật Nhật Bản, bởi việc bỏ rơi trẻ em, dù chỉ tạm thời, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi bị bỏ lại, bé trai một mình băng qua khu rừng và tìm đến một khu cắm trại gần đó để cầu cứu. Nhân viên trại cắm trại phát hiện cậu bé có dấu hiệu hoảng sợ và ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Khoảng một giờ sau, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, đưa bé trai đến nơi an toàn và xác minh tình hình. Cùng lúc đó, bạn trai của người mẹ quay lại địa điểm bỏ con nhưng không thấy cậu bé, liền gọi điện báo rằng "đứa trẻ mất tích". Khi đối chiếu thông tin, cảnh sát xác nhận chính hai người này là người đã bỏ rơi đứa trẻ, và nhanh chóng bắt giữ cả hai.
Hiện tại, cảnh sát Shizuoka chưa công bố chi tiết lời khai của hai nghi phạm cũng như mức độ thừa nhận hành vi. Người đàn ông cho biết động cơ là "vì mục đích giáo dục", song cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xem có yếu tố bạo hành hoặc ngược đãi trẻ em hay không.
Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản, khi một hành động được cho là "dạy dỗ con" lại biến thành hành vi bỏ rơi nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi.
Trường hợp này một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về cách nuôi dạy và kỷ luật trẻ em cực đoan, khi ranh giới giữa "giáo dục" và "bạo hành" có thể bị xóa nhòa chỉ trong một hành động thiếu suy nghĩ.