Vòng quanh thế giới

Người phụ nữ qua đời do ung thư não bỗng 'tỉnh dậy' trước giờ hỏa táng, gia đình hoảng sợ

Hoài Thương

Sự việc của người phụ nữ được xác định đã qua đời khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Một sự cố y tế hi hữu xảy ra tại Thái Lan, khi một người phụ nữ 65 tuổi được bệnh viện xác định đã tử vong do ung thư não, nhưng lại bất ngờ "tỉnh lại" ngay trước khi hỏa táng, khiến gia đình và những người có mặt tại chùa hoảng hốt.

Người phụ nữ qua đời do ung thư não bỗng 'tỉnh dậy' trước giờ hỏa táng, gia đình hoảng sợ Ảnh 1

Theo Bangkok Post, sự việc xảy ra vào ngày 23/11 tại huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi. Người phụ nữ bị chẩn đoán ung thư não và gia đình đã nhận giấy chứng tử trước khi đưa thi thể đến chùa Wat Rat Prakongtham để làm lễ tang. Chùa này còn phát trực tiếp toàn bộ nghi lễ.

Người em trai, người chăm sóc chị trong suốt 3 năm qua, nhận thông báo chị đã qua đời vào ngày 22/11. Ông quyết định sử dụng chương trình hỗ trợ hỏa táng của chùa để tổ chức hậu sự. Chùa chỉ tiếp nhận thi thể sau khi xác minh có giấy chứng tử. Tuy nhiên, khi chuẩn bị thực hiện nghi lễ hỏa táng và mở nắp quan tài lần cuối, nhân viên chùa phát hiện cơ thể người phụ nữ có dấu hiệu run nhẹ. Khi tiến lại gần kiểm tra, họ thấy bà mở mắt và có các cử động nhẹ - dấu hiệu còn sống.

Sự việc khiến gia đình và nhân viên chùa kinh hoàng, la hét. Sư trụ trì lập tức gọi xe cứu thương và cam kết chùa sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế. Người phụ nữ được đưa trở lại bệnh viện và qua kiểm tra sơ bộ, các bác sĩ xác định bà không hề ngừng tim hay suy hô hấp. Nguyên nhân được xác định là do tình trạng hạ đường huyết nghiêm trọng, khiến dấu hiệu sống trở nên yếu và khó nhận biết, dẫn tới việc bị chẩn đoán nhầm là đã tử vong.

Hiện bà vẫn còn rất yếu, chưa thể nói chuyện và cần tiếp tục điều trị, theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cảnh sát địa phương cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ việc bệnh viện có sai sót trong chẩn đoán tử vong hay không, đồng thời kiểm tra quy trình y tế liên quan.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng. Nhiều người cho rằng tình trạng bệnh nặng khiến dấu hiệu sống quá yếu, dẫn đến nhầm lẫn của nhân viên y tế, trong khi một số khác đưa ra giả thuyết hiếm gặp về "tình trạng giả chết" ở người bệnh.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI