Vòng quanh thế giới

Người phụ nữ nhập viện vì bị ớn lạnh, bác sĩ kinh hoàng khi lấy ra thứ trong đầu

Thanh Phúc

Người phụ nữ gặp phải sự việc khiến bác sĩ không khỏi hoang mang.

Một trường hợp y khoa hiếm gặp vừa được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục khi một phụ nữ 61 tuổi, được gọi là dì Li, được phát hiện có ký sinh trùng sống trong não sau nhiều lần chẩn đoán sai lệch.

Theo truyền thông địa phương, ban đầu bà nhập viện với triệu chứng ớn lạnh và được xác định mắc nhồi máu não. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không cải thiện. Sáu tháng sau, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện các cơn co giật, sùi bọt mép và méo miệng, dấu hiệu thường liên quan đến các tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Qua thăm khám tại nhiều cơ sở y tế, bà tiếp tục được chẩn đoán mắc u tế bào thần kinh đệm, thậm chí nghi ngờ di căn não, và được chỉ định phẫu thuật.

Người phụ nữ nhập viện vì bị ớn lạnh, bác sĩ kinh hoàng khi lấy ra thứ trong đầu Ảnh 1

Tuy nhiên, trước khi tiến hành, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tăng cường đã làm thay đổi toàn bộ hướng chẩn đoán. Các bác sĩ nhận thấy tổn thương trong não không cố định mà “di chuyển” theo thời gian, đồng thời có hình dạng như những đường hầm ngoằn ngoèo, dấu hiệu điển hình của ký sinh trùng di chuyển trong mô não.

Dựa trên các đặc điểm này, bác sĩ xác định nguyên nhân gây bệnh là ấu trùng của loài giun Spirometra mansoni. Trong ca phẫu thuật sau đó, một con giun sống dài khoảng 8cm đã được lấy ra khỏi não bệnh nhân. Sau can thiệp, các triệu chứng như tê bì da đầu và run tay chân trái của bà đã cải thiện rõ rệt.

Trường hợp của dì Li không phải cá biệt. Báo cáo cũng dẫn thêm một số ca bệnh tương tự: một người đàn ông tại Quảng Châu từng ăn mật rắn và uống rượu rắn theo phương thuốc dân gian, 15 năm sau phát hiện ký sinh trùng dài 6cm trong tủy sống, suýt dẫn đến liệt. Một phụ nữ tại Thâm Quyến bị đau bụng kéo dài cũng phát hiện giun dài 10cm trong đại tràng, được cho là liên quan đến thói quen ăn uống không đảm bảo.

Người phụ nữ nhập viện vì bị ớn lạnh, bác sĩ kinh hoàng khi lấy ra thứ trong đầu Ảnh 2

Đáng chú ý, tiền sử sinh hoạt của dì Li cũng khiến nhiều người lo ngại. Khi còn trẻ, bà từng áp dụng phương pháp dân gian bằng cách nhét chân ếch sống vào răng sâu để giảm đau. Ngoài ra, bà có thói quen uống nước suối, ăn cá sống và từng sử dụng rượu ngâm rắn. Dù chưa thể xác định chính xác nguồn lây nhiễm, các chuyên gia nhận định đây đều là những yếu tố nguy cơ cao.

Theo giới chuyên môn, Spirometra mansoni thường ký sinh ở các loài động vật như ếch, rắn và có thể xâm nhập vào cơ thể người qua thực phẩm sống hoặc tiếp xúc trực tiếp. Loài ký sinh trùng này có khả năng di chuyển trong cơ thể, tấn công các cơ quan quan trọng như não và gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí không thể phục hồi.

Người phụ nữ nhập viện vì bị ớn lạnh, bác sĩ kinh hoàng khi lấy ra thứ trong đầu Ảnh 3

Đáng lo ngại, bệnh do loại ký sinh trùng này gây ra thường không có biểu hiện lâm sàng đặc hiệu, dẫn đến tỷ lệ chẩn đoán sai ban đầu lên tới gần 60%. Các bác sĩ khuyến cáo, phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn ký sinh trùng là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, bởi chỉ cần sót lại một phần cũng có thể khiến bệnh tái phát.

Trường hợp trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng các bài thuốc dân gian thiếu kiểm chứng cũng như thói quen ăn uống tiềm ẩn nguy cơ, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường đối với sức khỏe.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI