Ngày 20/8/2025, tại Tòa án tỉnh Buriram (Thái Lan), một phiên tòa thu hút sự chú ý đặc biệt khi bị cáo nữ, 28 tuổi, bị tuyên mức án kỷ lục vì hành vi lừa đảo hàng trăm lao động xuất khẩu.
Theo Khaosod, trong suốt thời gian qua, bà Oil cùng bảy đồng phạm đã dựng lên vỏ bọc tinh vi, tự xưng là viên chức Đại sứ quán Úc, đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn về cơ hội làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và khách sạn tại Úc. Họ quảng cáo mức thu nhập hàng trăm nghìn baht mỗi tháng, đồng thời yêu cầu phí xử lý từ 60.000 đến 120.000 baht (khoảng 40 đến 80 triệu đồng) cho mỗi người.
166 lao động tại huyện Phutthaisong, tỉnh Buriram, vì tin tưởng đã nộp đơn đăng ký. Nhiều người phải vét sạch tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để có đủ số tiền chi trả với hy vọng được sang nước ngoài lao động, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, tất cả đều rơi vào cảnh bị mắc kẹt, không thể xuất cảnh, số tiền tích góp bỗng chốc tan biến. Tổng thiệt hại được thống kê lên tới hơn 10,7 triệu baht, tương đương gần 7,3 tỷ đồng.
Cảnh sát Buriram đã vào cuộc điều tra, sau đó bắt giữ bà Oil theo lệnh truy nã số 22/2568 của Tòa án tỉnh Buriram. Hồ sơ vụ án nhanh chóng được chuyển đến Viện Kiểm sát để truy tố.
Tại phiên tòa ngày 20/8, ông Drin Chanarong, luật sư tình nguyện thuộc Hội đồng Luật sư dưới sự bảo trợ Hoàng gia, cho biết Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 830 năm tù giam cho toàn bộ 166 tội danh. Do bị cáo thành khẩn nhận tội, mức án được giảm xuống còn 332 năm 996 tháng. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự Thái Lan, mức án cao nhất không vượt quá 20 năm. Kết quả cuối cùng, bị cáo lãnh án 20 năm tù giam và phải bồi thường cho các nạn nhân số tiền 10.790.000 baht, tương đương hơn 7 tỷ đồng.
Ngoài án tù, một số tài sản của bị cáo cũng bị tịch thu để phục vụ công tác bồi thường. Các nạn nhân bày tỏ sự nhẹ nhõm khi phán quyết được tuyên, coi đây là sự công bằng cho những thiệt hại mà họ phải gánh chịu. Nhiều người cho biết, ngoài số tiền tiết kiệm mất trắng, họ còn phải oằn lưng trả những khoản nợ vay để đi lao động nước ngoài.
Một nạn nhân chia sẻ rằng nhiều người trong nhóm đã ngoài 45 tuổi, vẫn gánh nặng gia đình và nợ nần, song lại bị lừa trắng tay. Ông mong muốn Bộ Lao động có thêm chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để lao động lớn tuổi vẫn có cơ hội làm việc hợp pháp tại nước ngoài, tránh bị lợi dụng bởi những kẻ lừa đảo.
Liên quan đến vụ án, sáu cá nhân khác bị nạn nhân tố cáo có liên quan song đã phủ nhận. Các công tố viên đã yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục rà soát dấu vết tài chính và chứng cứ liên quan. Nếu phát hiện có sự tham gia, tất cả sẽ bị truy tố theo pháp luật.
Hiện cơ quan công tố và luật sư tình nguyện đang phối hợp chặt chẽ để thu thập thêm bằng chứng, đảm bảo mọi đối tượng liên quan đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Vụ án môi giới lao động chấn động Buriram là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với người dân có ý định đi lao động xuất khẩu. Các chuyên gia khuyến nghị, người lao động cần tìm đến những kênh chính thống, được Nhà nước cấp phép, đồng thời thận trọng trước những lời hứa hẹn về mức lương cao và thủ tục “nhanh chóng” từ những cá nhân tự xưng có chức vụ.