Một người phụ nữ 38 tuổi tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vừa trải qua biến cố nghiêm trọng khi bất ngờ bị nhồi máu não diện rộng sau một đêm nôn mửa liên tục. Dù đã được phẫu thuật mở sọ khẩn cấp và giữ được tính mạng, cô hiện vẫn trong tình trạng mất ngôn ngữ và liệt nửa người, phải điều trị dài ngày tại phòng chăm sóc đặc biệt. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Theo Elephant News, vào đêm xảy ra sự việc, người phụ nữ là một bà nội trợ đang chăm sóc hai con nhỏ tại nhà bắt đầu nôn mửa không ngừng. Gia đình cho rằng đó chỉ là triệu chứng rối loạn tiêu hóa thông thường nên chưa đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, tình trạng của cô trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sụp mí mắt, yếu tay chân và khó kiểm soát vận động.
Khi được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán cô bị tắc nghẽn một mạch máu lớn trong não, dẫn đến nhồi máu não diện rộng. Tình trạng thiếu máu não nghiêm trọng buộc đội ngũ y tế phải tiến hành phẫu thuật mở sọ khẩn cấp để cứu sống bệnh nhân.
Dù ca phẫu thuật thành công và người phụ nữ đã tỉnh lại, các bác sĩ cho biết cô vẫn bị mất khả năng ngôn ngữ và liệt một bên cơ thể. Quá trình điều trị và phục hồi chức năng dự kiến sẽ kéo dài, đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực từ cả bệnh nhân lẫn gia đình.
Bên ngoài phòng bệnh, người chồng không giấu được xúc động khi chia sẻ về những hối tiếc của mình. Anh bật khóc, cho biết trong suốt 19 năm chung sống, vì áp lực tài chính và cuộc sống mưu sinh, anh chưa từng đưa vợ đi du lịch, thậm chí "chưa một lần rời khỏi Lạc Dương". Năm nay, anh dự định đưa vợ đến Tây An dịp Tết Nguyên đán, nhưng kế hoạch ấy giờ chỉ còn là ước mơ dang dở.
"Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống nếu thiếu vợ. Tôi thậm chí không dám nói với các con rằng chúng đã mất đi một người mẹ khỏe mạnh", người chồng nghẹn ngào nói. Anh cho biết sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống của mình, chỉ mong vợ có thể hồi phục.
Từ trường hợp này, các bác sĩ cũng đưa ra lời cảnh báo quan trọng: nôn mửa không phải lúc nào cũng chỉ liên quan đến đường tiêu hóa. Nếu kèm theo các triệu chứng như đau đầu dữ dội, chóng mặt, tê bì chân tay, nói khó hoặc yếu liệt, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý não, đặc biệt là đột quỵ.
Những năm gần đây, xu hướng đột quỵ ở người trẻ đang gia tăng. Các yếu tố như thiếu ngủ kéo dài, căng thẳng cao độ, uống không đủ nước, chế độ ăn nhiều chất béo và muối đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện bất kỳ biểu hiện bất thường nào, người dân cần nhanh chóng tìm kiếm sự trợ giúp y tế để không bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị, qua đó nâng cao cơ hội sống sót và phục hồi.
Vụ việc không chỉ là lời cảnh tỉnh về sức khỏe cho cộng đồng, mà còn để lại nỗi xót xa về những điều chưa kịp thực hiện trong cuộc sống gia đình - nơi đôi khi, một chuyến đi hay một lời quan tâm lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết.