Vòng quanh Thế giới

Người Mỹ nô nức chuẩn bị nghỉ lễ bất chấp Omicron: 'Chúng tôi quyết định sẽ không sống trong sợ hãi'

Song Long
Chia sẻ

Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh ở Mỹ những ngày gần đây do Omicron không ngăn được nhiều người Mỹ du lịch, tiệc tùng.

Hàng triệu người Mỹ đang chuẩn bị cho các kỳ nghỉ bao gồm các chuyến bay xuyên quốc gia, tới các khu du lịch đông đúc và tiệc tùng tại nhà, ngay cả khi số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đang ngày càng cao bởi biến thể Omicron.

Debbie Rodriguez cho biết cô đã suy nghĩ "rất lâu" về việc hủy chuyến du lịch Giáng sinh năm nay của gia đình đến Thành phố New York trước khi chọn đi vào phút chót hôm 23/12.

Chúng tôi vừa quyết định sẽ không sống trong sợ hãi”, Rodriguez, 48 tuổi, cho biết khi cô đợi hành lý tại sân bay LaGuardia của New York cùng chồng và hai con.

Rodriguez cho biết gia đình cô đã tiêm phòng đầy đủ và họ lên kế hoạch xem buổi biểu diễn Giáng sinh của Rockettes trước khi chương trình bị hủy bỏ do dịch Covid-19. Tuy vậy, thay vào đó, họ sẽ đi thăm các địa danh bao gồm Tượng Nữ thần Tự do và Công viên Trung tâm.

Người Mỹ nô nức chuẩn bị nghỉ lễ bất chấp Omicron: 'Chúng tôi quyết định sẽ không sống trong sợ hãi' Ảnh 1

Vào ngày Giáng sinh, họ sẽ dùng bữa trong nhà tại một nhà hàng ở Harlem cách xa đám đông, sau đó tham quan Tòa nhà Empire State.

Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh ở Mỹ những ngày gần đây do Omicron - biến thể được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11 và hiện chiếm khoảng 73% các ca mắc trên toàn nước Mỹ.

Trong khi người Mỹ tranh giành các bộ xét nghiệm COVID-19 do thiếu nguồn cung và cân nhắc hướng dẫn sức khỏe cộng đồng cho một dịp Giáng sinh an toàn, nhiều người lại sẵn sàng bỏ qua sự nguy hiểm của đợt lây lan mới nhất để tận hưởng ngày lễ cuối năm khi 

Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải Mỹ cho biết đã kiểm tra 2.081.297 hành khách qua các sân bay vào ngày 22.12, tăng 144.000 người so với số lượng du khách mà cơ quan này đã kiểm tra vào cùng ngày năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Giám đốc truyền thông Joseph Zwilling cho biết các dịch vụ Giáng sinh trực tiếp sẽ được tổ chức tại tất cả các nhà thờ và giáo xứ trong Tổng giáo phận New York, nơi có hơn 2,5 triệu người Công giáo La Mã trên 10 quận.

Sẽ không có hạn chế mới nào được áp dụng vì Omicron, nhưng Zwilling cho biết Tổng giáo phận sẽ tiếp tục yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và giữ khoảng cách như những gì đã thực hiện vào năm ngoái. 

Đầu bếp kiêm chủ sở hữu Eric Ziebold cho biết hai trong số các nhà hàng được trao sao Michelin của Washington D.C., Kinship và Metier, đã được đặt trước và có danh sách phục vụ cho Đêm Giáng sinh và Đêm Giao thừa. Lượng đơn đặt hàng mang đi đã tăng vào đêm Giáng sinh, nhưng còn quá sớm để nói điều tương tự cho Năm mới.

Trong 7 ngày qua, số ca mắc Covid-19 mới trung bình đã tăng 37% lên 165.000 ca mỗi ngày. Cho đến nay, số ca mắc đã tăng 96% vào tháng 12, trong khi số ca tử vong tăng 55% và số ca nhập viện tăng 28%.

Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York và Ohio đều lập kỷ lục trong một ngày về các ca nhiễm mới trong tuần này.

Các quan chức y tế Mỹ cho biết những người đã tiêm chủng đầy đủ sẽ cảm thấy thoải mái khi tiếp tục du lịch vào kỳ nghỉ và họp mặt gia đình. Họ cảnh báo những người không tiêm phòng có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong do virus cao hơn.

"Tất cả chúng ta nên lo lắng về Omicron, nhưng đừng hoảng sợ", Tổng thống Joe Biden cho biết trong một bài đăng trên Twitter hôm 23/12, sau khi vạch ra các bước đi mới nhất để chống lại Covid-19.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất