Vòng quanh thế giới

Người đi xe đạp điện chém chết tài xế BMW thổi bùng tranh cãi về hành vi tự vệ ở Trung Quốc

Ngọc Bích

Tài xế ô tô dùng dao tấn công người đàn ông đi xe đạp điện sau va chạm giao thông ở tỉnh Giang Tô nhưng bất ngờ bị phản đòn dẫn tới án mạng nghiêm trọng.

Người đi xe đạp điện chém chết tài xế BMW thổi bùng tranh cãi về hành vi tự vệ ở Trung Quốc Ảnh 2

Mới đây, người dân Trung Quốc bàng hoàng trước đoạn video ghi lại vụ án xảy ra vào đêm 27/8 tại thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Thước phim cho thấy, một xe ô tô nhãn hiệu BMW cố tình đi vào làn đường dành cho xe đạp. Hai người ngồi trên xe, bao gồm một người đàn ông và một người phụ nữ, sau đó ra khỏi xe và nói chuyện với người đi xe đạp điện họ Yu, 41 tuổi.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai người quay lưng lại để trở về xe. Tuy nhiên, người lái xe, họ Liu, 36 tuổi, bất ngờ mở cửa và tấn công anh Yu. Sau một hồi giằng co, Liu quay trở lại xe và lấy ra một chiếc dao rựa từ ghế ngồi của người lái và nhắm thẳng vào anh Yu.

Sự việc xảy ra khi đường phố tấp nập người qua lại. Video: The Paper

Yu cố gắng kiểm soát cơn tức giận của Liu, khống chế con dao trong tay anh ta. Tình thế đảo ngược, Yu cầm dao tấn công lại kẻ có ý định giết anh. Trong một tuyên bố từ cảnh sát vào ngày 28/8, sau trận ẩu đả, cả hai người đàn ông đều bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, kẻ tấn công ban đầu, Liu, sau đó tử vong do vết thương quá nghiêm trọng.

Vụ việc trên gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trên các trang mạng xã hội tại Trung Quốc, vấn đề chủ yếu là việc liệu Yu, người ban đầu bị Liu tấn công, liệu có vượt quá sự cho phép của pháp luật về hành vi tự vệ hay không?

Cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn khi truyền thông đưa tin việc Liu từng có tiền án bạo lực, bao gồm cả hành vi giam giữ người trái phép để đòi tiền. Ngoài ra, người này còn từng bị kết tội trộm cắp và tấn công người vô tội.

Trang tin Sohu sau đó đăng tải một bài phân tích về 100 vụ kiện tương tự xảy ra trước đó và chỉ 4 trong số đó được tuyên bố là có hành động tự vệ hợp pháp, 20 trường hợp bị cáo bị tuyên án vượt quá giới hạn tự vệ hợp pháp, 76 trường hợp còn lại bị Tòa tuyên bố cố tình gây thương tích cho người khác.

Chân dung Liu, kẻ tấn công ban đầu (trái) và anh Yu sau vụ ẩu đả (phải). Ảnh: Dwnews

Zhang Di, một luật sư của công ty luật Weisheng tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang tô cho biết luật pháp cho phép Yu được tự vệ khi bị người khác dùng vũ khí tấn công. Tuy nhiên, vụ án còn liên quan tới việc liệu hành động của Yu có bị coi là quá giới hạn, khi Yu chủ động cầm con dao để tấn công ngược trở lại?

Bất cứ ai cũng có một quyền hợp pháp là tự vệ khi bị kẻ khác tấn công, tuy nhiên nó chỉ nằm trong một giới hạn nhất định. Nếu kẻ tấn công đã cầu xin sự tha thứ hoặc tìm cách chạy trốn, nạn nhân ban đầu nên ngừng hành động phản công và liên hệ với cảnh sát, hoặc tìm nơi ẩn náu an toàn“, anh Zhang nói.

Bị cáo có thể sẽ phải lãnh án tù dài hạn nếu như Tòa án nhận định hành vi của anh không đơn thuần là tự vệ. Ảnh: Btime

Nếu như được tuyên bố là có hành vi tự vệ, Yu sẽ được xóa bỏ mọi trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu điều ngược lại xảy ra, anh có thể lãnh án từ 3 - 10 năm tù. Trong trường hợp bị đơn bị Toàn án nhận định có hành vi cố tình gây thương tích hoặc giết người có chủ ý, Yu còn có thể bị lãnh án nhiều năm hơn nữa.

Ngày 30/8, Viện kiểm sát nhân dân Côn Sơn cho biết vụ án vẫn chưa có tiến triển và đang tiếp tục được điều tra.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Nguồn

SCMP

Bài viết

Ngọc Bích

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI