Vòng quanh thế giới

Người dân Venezuela tại Chile xuống đường sau khi Tổng thống Maduro bị bắt giữ

Hoài Thương

Người dân Venezuela sống tại nước ngoài đã hò reo sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Người Venezuela trên khắp thế giới đã bùng nổ trong niềm vui vào ngày 3/1/2026, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, người mà chính phủ của ông đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất trong lịch sử gần đây.

Người Venezuela sống tại Chile ăn mừng ở Santiago vào ngày 3 tháng 1 năm 2026, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro sau cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela. (Ảnh của Javier TORRES / AFP qua Getty Images).
Người Venezuela sống tại Chile ăn mừng ở Santiago vào ngày 3 tháng 1 năm 2026, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro sau cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela. (Ảnh của Javier TORRES / AFP qua Getty Images).

Tại Santiago, Chile, người Venezuela đã xuống đường hò reo. "Chúng tôi được tự do. Ai cũng vui mừng vì chế độ độc tài đã sụp đổ và chúng tôi có một đất nước tự do", Khaty Yanez, một người Venezuela sống tại Chile suốt bảy năm, chia sẻ. Người đồng hương Jose Gregorio thêm: "Sau bao năm, sau biết bao khó khăn và nỗ lực, hôm nay là ngày. Hôm nay là ngày tự do".

Kể từ năm 2014, khoảng 7,7 triệu người Venezuela, tương đương gần 20% dân số rời bỏ đất nước vì thiếu lương thực hoặc tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài, theo Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Colombia tiếp nhận nhiều nhất, khoảng 2,8 triệu người, tiếp theo là Peru với 1,7 triệu người, theo nền tảng R4V, mạng lưới NGO hỗ trợ người di cư và tị nạn Venezuela.

Trong nhiều năm, Mỹ được coi là nơi tạm trú cho người Venezuela. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump, nhiều người bị coi là tội phạm, buộc họ phải tìm nơi trú ẩn ở các quốc gia khác.

Tổng thống Trump thông báo vào thứ Bảy rằng lực lượng Mỹ đã bắt giữ Nicolás Maduro cùng vợ là Cilia Flores, sau một chiến dịch quân sự tại Caracas do Delta Force, đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ, thực hiện. Chính quyền Trump cho biết những nhà lãnh đạo bị bắt sẽ phải đối mặt với "toàn bộ sự trừng phạt của công lý Mỹ" với cáo buộc liên quan ma túy và khủng bố.

Trong khi tin tức này mang đến niềm vui rộng khắp, người Venezuela ở nước ngoài cũng đang lo ngại về tương lai của đất nước. Andres Losada, người sống tại Tây Ban Nha ba năm, cho biết anh vừa thấy hy vọng vừa lo lắng. "Dù những gì người dân ở Caracas đang trải qua rất khó khăn, tôi tin rằng phía trước vẫn có ánh sáng dẫn đến tự do", anh nói.

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.

Tại Venezuela, lực lượng an ninh tuần tra các tuyến phố hầu như vắng người vào lúc bình minh, trong khi hầu hết cư dân ở nhà, theo dõi thông tin trên điện thoại hoặc tích trữ thực phẩm. Agustin Rodriguez, phó chủ tịch một hiệp hội văn hóa Venezuela ở Tây Ban Nha, thừa nhận các cuộc tấn công quân sự có rủi ro nhưng cho rằng "có thể cần thiết để tìm lối thoát cho đất nước, mở ra cơ hội thay đổi quyền lực và tạo hy vọng cho tương lai".

Việc bắt giữ Maduro đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh chính trị Venezuela, với người Venezuela ở nước ngoài vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thận trọng kỳ vọng về con đường phía trước.

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI