Vòng quanh Thế giới

Người dân tiễn đưa 'siêu hổ mẹ' nổi tiếng nhất Ấn Độ

Song Long
Chia sẻ

Collarwali, con hổ cái được mệnh danh “siêu hổ mẹ”, đã lặng lẽ qua đời vào cuối tuần trước.

Những người yêu động vật Ấn Độ đang thương tiếc khôn nguôi trước sự ra đi đột ngột của Collarwali, con hổ cái đã thay đổi cả khu bảo tồn Pench ở miền Trung Ấn Độ. Cuối tuần qua, Collarwali ra đi sau khi gặp vấn đề về đường ruột. 

Người dân tiễn đưa 'siêu hổ mẹ' nổi tiếng nhất Ấn Độ Ảnh 1

Ngày 16/1, đám tang của Collarwali diễn ra tại khu bảo tồn hổ ở Công viên quốc gia Pench, với sự góp mặt của các nhân viên, nhà tự nhiên học và dân địa phương. Thi thể của con hổ được nhẹ nhàng nâng lên giàn hỏa táng, trên người phủ đầy hoa. 

“Con hổ cái rất nổi tiếng ở khu bảo tồn và cộng đồng địa phương”, trích lời Alok Mishra, giám đốc thực địa của Khu bảo tồn hổ Pench ở bang Madhya Pradesh. 

Người dân tiễn đưa 'siêu hổ mẹ' nổi tiếng nhất Ấn Độ Ảnh 2

Trong suốt 16,5 năm cuộc đời, “siêu hổ mẹ” đã sinh 8 lứa với tổng cộng 29 con, làm trẻ hóa quần thể hổ bản địa và thu hút du khách từ khắp Ấn Độ đổ về. “Collarwali là con hổ đầu tiên được đeo vòng cổ tại khu bảo tồn”, Mishra nói. “Đó là lý do nó trở nên cực kỳ nổi tiếng”. 

Ấn Độ là nơi sinh sống của khoảng 75% số hổ còn lại trên thế giới, nhưng nạn săn bắn và mất môi trường sống đã khiến số lượng cá thể hổ giảm xuống mức thấp nguy hiểm. Nhiều người yêu động vật từ khắp nơi đã bày tỏ lòng thương xót Collarwali  trên mạng xã hội.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất