Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) khi một người đàn ông trong lúc đi câu cá đã vô tình chạm phải đường dây điện cao thế và tử vong tại chỗ. Sau khi điều tra, tòa án xác định hệ thống điện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, buộc công ty điện lực phải chịu trách nhiệm một phần và bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 37 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,63 tỷ đồng).
Theo tờ Red Star News, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 16/3/2025 tại một ao làng ở thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc. Ông Lưu (họ nạn nhân) đi câu cá một mình và đến tối vẫn chưa trở về nhà. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, vợ ông tìm đến hiện trường, chỉ thấy chiếc xe điện của chồng để ven đường. Sau đó, bà gọi con trai đến hỗ trợ tìm kiếm. Khoảng 19h40 tối, người con phát hiện cha mình nằm gục trên con đường nhỏ phía nam ao, thi thể đã cứng, bên cạnh là cần câu bị gãy phần đầu.
Kết quả khám nghiệm cho thấy nguyên nhân tử vong là điện giật. Gia đình nạn nhân cho rằng công ty điện lực địa phương thiếu trách nhiệm trong việc quản lý hệ thống dây điện, nên đã khởi kiện và yêu cầu bồi thường hơn 93 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,4 tỷ đồng).
Trong quá trình xét xử, hai bên tranh cãi về độ cao của đường dây điện tại hiện trường. Phía gia đình nạn nhân cung cấp bản ghi âm với nhân viên công ty điện lực, cho thấy đường dây chỉ cao 5,35 mét - thấp hơn tiêu chuẩn an toàn. Trong khi đó, phía công ty đưa ra hình ảnh đo đạc cho rằng dây cao từ 5,55 đến 5,8 mét. Gia đình phản bác rằng việc đo đạc được tiến hành sau tai nạn và không có người nhà chứng kiến.
Khi tòa án tiến hành đo đạc lại, kết quả cho thấy dây điện đã được nâng lên cao 6,6-6,9 mét, cho thấy có sự thay đổi sau sự cố. Căn cứ vào bằng chứng ban đầu và đoạn ghi âm, tòa xác định độ cao khi xảy ra tai nạn chỉ là 5,35 mét, thấp hơn mức tối thiểu 5,5 mét theo "Quy chuẩn thiết kế đường dây điện 10kV và thấp hơn" của Trung Quốc.
Tòa tuyên bố rằng hệ thống điện cao thế là công trình nguy hiểm, nên đơn vị quản lý, ở đây là công ty điện lực phải chịu trách nhiệm theo nguyên tắc "vô lỗi". Dù khu vực có biển cảnh báo, nhưng bảng đặt quá cao và chữ mờ, khiến hiệu quả cảnh báo kém. Tuy nhiên, phía nạn nhân cũng bị xác định có lỗi nghiêm trọng, vì vẫn câu cá ngay dưới đường dây điện cao thế.
Cân nhắc lỗi của hai bên, tòa phán quyết công ty điện lực phải chịu 40% trách nhiệm. Tổng thiệt hại được xác định là 88,8 vạn nhân dân tệ (khoảng 3,2 tỷ đồng), trong đó phía công ty phải bồi thường 35,5 vạn tệ (1,56 tỷ đồng) cùng 1,5 vạn tệ (66 triệu đồng) tiền bồi thường tinh thần, tổng cộng hơn 37 vạn tệ (tương đương 1,63 tỷ đồng).
Phán quyết đã được Tòa án Nhân dân thành phố Tảo Dương công bố, và phía công ty điện lực vẫn có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.