Vòng quanh thế giới

Người đàn ông sỉ nhục vợ nơi đông người vì nghi ngoại tình có thai, kết quả ADN phơi bày sự thật

Hoài Thương

Người đàn ông đòi ly hôn vì nghi ngờ vợ ngoại tình.

Một người đàn ông tại Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội sau khi bị phát hiện giấu bệnh vô sinh trước khi kết hôn, nhưng lại nghi ngờ vợ ngoại tình khi cô mang thai. Không chỉ dừng lại ở việc chất vấn, anh ta còn công khai sỉ nhục vợ nơi đông người và đòi ly hôn, trước khi bị chứng minh sai bằng kết quả giám định ADN cho thấy đứa trẻ là con ruột của mình.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Theo chương trình "Hồ sơ sự kiện của luật sư Lee Won-hwa" do đài YTN (Hàn Quốc) phát sóng, người phụ nữ tên A (giấu tên thật) chia sẻ rằng sau khi phát hiện mình mang thai, cô hạnh phúc thông báo tin vui cho chồng. Tuy nhiên, thay vì vui mừng, anh ta lại tỏ ra lạnh nhạt và nghi ngờ đứa bé không phải con ruột.

Không chỉ nghi ngờ trong âm thầm, người chồng còn đứng giữa quán ăn lớn tiếng buộc tội vợ ngoại tình, thậm chí dùng lời lẽ xúc phạm, khiến cô vô cùng tổn thương và xấu hổ. Anh ta sau đó nộp đơn yêu cầu ly hôn, lấy lý do "vợ không chung thủy".

Dù bị bôi nhọ danh dự, A vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục mang thai trong áp lực tinh thần nặng nề. Sau khi sinh con, cô lập tức đưa đứa trẻ đi giám định ADN để chứng minh trong sạch. Kết quả khiến tất cả đều kinh ngạc: đứa bé chính là con ruột của người chồng.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Sau đó, mới vỡ lẽ rằng người đàn ông này mắc chứng vô tinh (azoospermia) - tức không có tinh trùng nhưng đã biết rõ tình trạng của mình từ trước hôn nhân và cố tình giấu vợ. Các chuyên gia y tế cho biết, dù bị vô tinh, một số trường hợp vẫn có thể có con tự nhiên hoặc thông qua các phương pháp y học hỗ trợ như lấy tinh trùng từ tinh hoàn để thụ tinh.

Luật sư Kang Eun-ha, khách mời của chương trình, nhận định: "Vô tinh là thông tin có ảnh hưởng lớn đến đời sống hôn nhân. Nếu chứng minh được rằng người vợ sẽ không kết hôn nếu biết sự thật này, thì hành vi giấu bệnh có thể bị xem là gian dối dẫn đến hôn nhân, đủ điều kiện để hủy hôn hoặc yêu cầu bồi thường".

Bà cũng nhấn mạnh, người chồng không chỉ giấu bệnh mà còn vu khống vợ ngoại tình, hành vi này có thể cấu thành tội phỉ báng và xúc phạm danh dự, đặc biệt nghiêm trọng khi vợ đang mang thai - thời điểm tâm lý và sức khỏe dễ bị tổn thương.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Ngoài ra, mẹ chồng của A cũng bị cáo buộc đã xúc phạm và ép con dâu ly hôn. Luật sư cho rằng nếu chứng minh được hành vi gây tổn thương tinh thần, bà ta có thể bị xem là đồng phạm và phải bồi thường dân sự.

Luật sư cho biết, dù người chồng có thể đã xin lỗi sau khi nhận kết quả ADN, nhưng việc công khai phủ nhận huyết thống trước đó sẽ để lại hệ quả pháp lý và đạo đức nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến quyền nuôi con và phán quyết trong các vụ kiện tương lai. Hiện người vợ đang xem xét khởi kiện hình sự và yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.

Tóm lại, vụ việc đã khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng, đặt ra câu hỏi về đạo đức, lòng tin và trách nhiệm trong hôn nhân. Việc giấu bệnh vô sinh không chỉ là sự thiếu trung thực, mà còn có thể khiến người trong cuộc đối mặt với hậu quả pháp lý và nhân phẩm nghiêm trọng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI