Chiều 4/9, 12 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Vũ Hán Zhongnan cùng phối hợp đưa Xiaozhou (tên giả), người đàn ông 30 tuổi nặng tới 317,5 kg, từ phòng Hồi sức tích cực (ICU) trở lại phòng bệnh thông thường. Để hoàn tất việc di chuyển bệnh nhân lên chiếc giường đặc biệt được ghép từ hai giường đơn, ê-kíp mất khoảng 18 phút.
Đây là dấu mốc quan trọng sau 13 ngày Xiaozhou được điều trị tích cực vì tình trạng béo phì nghiêm trọng đã đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Theo bác sĩ Li Zhen, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Béo phì và Chuyển hóa của bệnh viện, các chỉ số tim và phổi của bệnh nhân đã được kiểm soát. Xiaozhou đã vượt qua bước đầu tiên trong quá trình điều trị, nhưng phía trước vẫn là một hành trình giảm cân đầy khó khăn.
Xiaozhou cao 1,88 m, quê ở vùng Đông Bắc Trung Quốc và từng làm việc lâu năm tại Côn Minh. Khi quyết định tới Vũ Hán điều trị, anh nặng 317,5 kg. Đây là bệnh nhân có cân nặng lớn nhất mà Bệnh viện Đại học Vũ Hán Zhongnan tiếp nhận trong 13 năm triển khai phẫu thuật giảm cân và chuyển hóa, đồng thời thuộc nhóm những trường hợp béo phì nặng nhất được công khai tại Trung Quốc.
Do thể trọng quá lớn, Xiaozhou không thể đi máy bay hoặc tàu cao tốc. Gia đình phải thuê một chiếc ô tô và bố trí y tá đi cùng. Chuyến đi từ Côn Minh tới Vũ Hán kéo dài khoảng 23 giờ, trước khi anh nhập viện vào chiều 23/8.
Thời điểm nhập viện, Xiaozhou thậm chí không thể tự đứng hay ngồi. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị suy hô hấp và suy tim nghiêm trọng, rối loạn chức năng nhiều cơ quan, phù nề toàn thân, trong khi nhiều vùng da gấp nếp bị tổn thương và nhiễm trùng. Tình trạng viêm cũng ở mức đáng báo động, khiến bệnh nhân đứng trước nguy cơ phải đặt nội khí quản.
Trước tình thế nguy cấp, bệnh viện nhanh chóng tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa. Với Xiaozhou, các bác sĩ xác định ưu tiên trước mắt là giữ tính mạng, sau đó mới tiến hành giảm cân.
Sau hơn 10 ngày điều trị, tình trạng phù nề của Xiaozhou đã cải thiện đáng kể. Cân nặng của anh giảm khoảng 20-25 kg.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Trong khoảng hai tháng tới, Xiaozhou sẽ tiếp tục được điều trị nội khoa và kiểm soát cân nặng với mục tiêu giảm thêm khoảng 50 kg, qua đó tạo điều kiện để thực hiện phẫu thuật giảm cân.
Trước khi rơi vào tình trạng nguy hiểm hiện tại, Xiaozhou từng nhiều lần tìm cách giảm cân. Sau Tết Nguyên đán 2024, gia đình phát hiện cân nặng của anh đã vượt mức báo động. Mẹ anh tới Côn Minh chăm sóc, kiểm soát chế độ ăn và giúp con giảm được vài chục cân.
Sau đó, gia đình đưa Xiaozhou tới một trại giảm cân. Anh từng giảm được một số cân trong khoảng hai tháng, nhưng sau khi rời trại, cân nặng nhanh chóng tăng trở lại. Đến tháng 5 năm ngoái, thể trọng vượt quá mức, kèm theo nhiều dấu hiệu đáng báo động như khó thở khi vận động nhẹ, huyết áp cao và thiếu oxy nghiêm trọng khi nằm.
Gia đình khi đó lo sợ nếu tiếp tục tăng cân, Xiaozhou có thể không còn cơ hội cứu chữa.
Bác sĩ Li Zhen cho rằng trường hợp này cho thấy việc kiểm soát cân nặng cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Thay vì chờ đến khi béo phì gây tổn thương các cơ quan quan trọng, người có dấu hiệu tăng cân bất thường nên chủ động điều chỉnh chế độ ăn, vận động và tìm kiếm tư vấn y tế chuyên môn để xây dựng phương án giảm cân phù hợp.