Một vụ kết hôn kỳ lạ xảy ra tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đang gây xôn xao dư luận. Một người đàn ông 47 tuổi đã kết hôn với cụ bà 82 tuổi với sính lễ chỉ gồm 20 quả trứng gà và 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3.8 triệu đồng). Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, người đàn ông này bất ngờ biến mất, khiến gia đình cụ bà vô cùng phẫn nộ và nghi ngờ đây có thể là một âm mưu nhằm trục lợi.
Theo truyền thông Trung Quốc, cụ bà cho biết ban đầu khi người đàn ông đề nghị kết hôn, bà tưởng đối phương chỉ nói đùa. Sau đó, người này đưa cho bà 1.000 nhân dân tệ cùng 20 quả trứng, nói rằng đó là sính lễ. Vì nghĩ đơn giản nên cụ bà đã nhận mà không suy nghĩ nhiều.
Đến ngày 9/2, người đàn ông thực sự đưa cụ bà đến cơ quan chức năng để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Do không biết chữ, cụ bà hoàn toàn không hiểu rõ các giấy tờ mình ký hay thủ tục đang thực hiện. Bà chỉ nhớ rằng hôm đó hai người chụp một tấm ảnh chung và được cấp một tờ giấy chứng nhận.
"Lúc đi lấy giấy đăng ký, nhân viên cũng không nói gì nhiều, chỉ chụp ảnh rồi đưa cho tôi một tờ giấy", cụ bà kể lại. Thậm chí, sau khi hoàn tất thủ tục, bà vẫn không biết mình đã chính thức kết hôn. Cuộc hôn nhân chênh lệch tới 35 tuổi này chưa kịp bắt đầu thì người đàn ông đã biến mất. Ông ta không hề quay lại hay chung sống với cụ bà như vợ chồng.
Sự việc chỉ bị phát hiện khi con trai của cụ bà biết tin mẹ mình bất ngờ kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Vô cùng tức giận, anh đã tìm đến nhà người đàn ông để yêu cầu giải thích và chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, gia đình phía người đàn ông cho rằng đây là cuộc hôn nhân do cụ bà tự nguyện đồng ý, còn các vấn đề khác thì họ "không biết và cũng không muốn can thiệp".
Sau khi câu chuyện được truyền thông đăng tải, vụ việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng người đàn ông có thể đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người cao tuổi.
Một số bình luận viết: "Đây rõ ràng là bắt nạt người già không hiểu pháp luật", "Có khi hắn ta muốn nhắm tới tài sản thừa kế của cụ bà", "Thật quá đáng khi lợi dụng người lớn tuổi như vậy" hay "Cơ quan đăng ký sao không hỏi kỹ hơn trước khi làm thủ tục".
Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm kiểm tra của cơ quan đăng ký kết hôn cũng như nguy cơ người cao tuổi bị lợi dụng trong các thủ tục pháp lý.