Một người đàn ông 29 tuổi tại Brazil đã khiến nhân viên và khách hàng tại một siêu thị hoảng sợ khi nổi giận, đập phá hàng loạt chai rượu sau khi thẻ thanh toán của anh ta bị từ chối. Vụ việc khiến số hàng hóa bị hư hại ước tính gần 9.000 bảng Anh (khoảng 312,8 triệu đồng).
Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy người đàn ông liên tục chộp lấy những chai rượu trên kệ rồi ném mạnh xuống sàn. Trong cơn giận dữ, anh ta còn dùng mũ bảo hiểm xe máy quét qua các dãy chai, khiến hàng loạt chai rượu rơi xuống và vỡ tan. Không dừng lại ở đó, người đàn ông được cho là đã ném một chai rượu qua cửa kính của cửa hàng. Chỉ trong thời gian ngắn, sàn siêu thị phủ đầy rượu vang đỏ và những mảnh kính vỡ.
Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng ở Dourado, Brazil. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy nhân viên và khách hàng phải lùi ra xa khi người đàn ông liên tục la hét và phá phách.
Theo Aparecido Donizete Ballan, quản lý cửa hàng, cơn giận dữ của người này bắt đầu sau khi thẻ thanh toán của anh ta bị từ chối. Người đàn ông sau đó được cho là đã đe dọa cả nhân viên lẫn khách hàng trước khi bắt đầu đập phá các kệ rượu.
Thiệt hại được ước tính khoảng 8.658 bảng Anh. Toàn bộ vụ việc kéo dài khoảng hai phút rưỡi nhưng để lại thiệt hại đáng kể cho cửa hàng.
Trước khi bước vào siêu thị, người đàn ông được các nhân chứng cho biết đã có hành vi gây rối bên ngoài. Anh ta được cho là đã xô đổ một chiếc xe máy và đá vào một tấm biển gần cửa hàng. Quản lý Ballan cho biết đây không phải lần đầu tiên người đàn ông này gây rắc rối tại khu vực. Theo ông, trước đó người này từng bị cáo buộc làm hư hại một cây non gần cơ sở kinh doanh.
"Chúng tôi chỉ muốn có biện pháp giải quyết vấn đề này, để đưa những kẻ như vậy ra khỏi đường phố", Ballan nói, đồng thời cho biết cửa hàng hiện chờ các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, người đàn ông đã tự nguyện đến trình diện cảnh sát. Anh ta bị tạm giữ để lấy lời khai nhưng sau đó được thả.
Thám tử João Fernando Baptista, người phụ trách điều tra, cho biết cơ quan chức năng đang cần thêm các báo cáo để đánh giá tình trạng của người đàn ông tại thời điểm xảy ra sự việc. Ông cho rằng có khả năng người này đã trải qua một cơn loạn thần, song việc đánh giá chính thức vẫn cần được thực hiện.
Người đàn ông được cho là từng gây rối tại thị trấn nhưng không có tiền án tiền sự.
Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra vụ việc. Theo Baptista, các báo cáo chuyên môn sẽ được sử dụng để xác định liệu người đàn ông có hoàn toàn tỉnh táo và có khả năng nhận thức, chịu trách nhiệm về hành vi của mình vào thời điểm xảy ra vụ phá hoại hay không.
Việc người này có phải chịu trách nhiệm hình sự đối với thiệt hại gây ra hay không sẽ do tòa án quyết định.