Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông chết trong căn nhà đầy rắn

Song Long
Chia sẻ

Ít nhất 124 con rắn được tìm thấy trong ngôi nhà của một người đàn ông tử vong ở bang Maryland (Mỹ).

Đây cũng là số rắn lớn nhất được phát hiện trong một ngôi nhà ở bang Maryland hơn 30 năm qua.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Charles cho biết những con rắn, một số con được xác định là có nọc độc, được nhốt trong lồng khi cảnh sát đến nhà người đàn ông 49 tuổi vào khoảng 18h hôm 19/1.

Một người hàng xóm của ông này cho biết họ đã không gặp ông ta trong một ngày nên đã tới nhà để xem sao.

Qua cửa sổ, hàng xóm phát hiện người đàn ông nằm bất động nên nhanh chóng gọi 911.

Người đàn ông được phát hiện tử vong trong ngôi nhà đầy rắn. Ảnh: WJLA

Sau khi cảnh sát tới, họ xác định người đàn ông đã tử vong, nguyên nhân chưa rõ và đang được điều tra thêm.

Văn phòng cảnh sát cho biết: “Bên trong ngôi nhà, hơn 100 con rắn có nọc độc và không có nọc độc thuộc các giống khác nhau đã được phát hiện trong các bể chứa đặt trên giá đỡ".

Những con rắn trong nhà ông này gồm trăn, rắn đuôi chuông, rắn hổ mang và mambas đen.

Người phát ngôn của Hạt Charles, Jennifer Harris cho biết bộ sưu tập rắn lớn đang được các quan chức kiểm soát động vật kiểm tra.

Bà Harris cho biết thêm, trong hơn 30 năm ở vị trí giám đốc kiểm soát động vật, bà chưa từng gặp vụ việc nào như lần này.

“Cơ quan Kiểm soát Động vật quận Charles đang phối hợp với các chuyên gia về bò sát từ Bắc Carolina và Virginia để nỗ lực cứu hộ loài bò sát này", bà Harris nói.

Theo bà, những con rắn đã bị nuôi nhốt bất hợp pháp ở Maryland, tất cả đều sẽ được bảo vệ một cách thích hợp.

"Tôi muốn đảm bảo với cộng đồng và bất kỳ ai sống tại khu vực này rằng không có bất kỳ con rắn nào trong ngôi nhà đã trốn thoát", bà Harris trấn an.

Báo cáo cho biết thêm, những con rắn sẽ không thể sống sót trong thời tiết lạnh giá.

Cái chết của người đàn ông cũng đang được cảnh sát điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất