Một đoạn video từ camera giám sát tại một nhà hàng ở Tuen Mun, Hồng Kông, đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội sau khi ghi lại cảnh một người đàn ông bị nghi cố tình ăn uống mà không thanh toán. Hành vi này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, trong khi nhân viên nhà hàng nhận được nhiều lời khen nhờ phản ứng nhanh nhạy.
Theo bài đăng được chia sẻ trên cộng đồng trực tuyến "Tuen Mun Friends", vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 26/6 tại một nhà hàng đông khách ở quận Tuen Mun. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng, đội mũ lưỡi trai ngồi dùng bữa tại nhà hàng.
Sau khi ăn xong, người này được cho là đã lợi dụng thời điểm một nữ thực khách ở bàn bên cạnh đứng dậy rời đi để nhanh chóng đi theo phía sau, tạo cảm giác như cả hai đi cùng nhau. Cả hai sau đó cùng bước ra khỏi nhà hàng mà người đàn ông không dừng lại tại quầy thu ngân để thanh toán.
Tuy nhiên, ngay khi người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa, một nhân viên nhà hàng đã nhanh chóng phát hiện dấu hiệu bất thường và lớn tiếng hỏi: "Anh đã thanh toán chưa?". Câu hỏi bất ngờ khiến nhiều thực khách và người đi đường lập tức chú ý, buộc người đàn ông phải quay trở lại quầy để thanh toán trước khi rời đi theo hướng khác.
Người đăng tải đoạn video cho biết thêm, trước khi rời khỏi nhà hàng, người đàn ông còn bị phát hiện lén cất hóa đơn vào túi bằng tay phải nhằm tránh gây chú ý. May mắn là nhân viên đã theo dõi tình huống từ khi vị khách bước vào quán và kịp thời ngăn chặn, giúp nhà hàng tránh được thiệt hại.
Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Phần lớn cư dân mạng đều lên án hành vi bị cho là cố tình trốn thanh toán của người đàn ông, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự cảnh giác và chuyên nghiệp của nhân viên nhà hàng.
"Nếu nhân viên không tinh ý thì nhà hàng đã mất tiền rồi", một tài khoản bình luận. Nhiều người khác cho rằng các cơ sở kinh doanh nên áp dụng biện pháp thanh toán trước đối với một số trường hợp để hạn chế tình trạng tương tự. Thậm chí, có ý kiến đề nghị nhà hàng báo cảnh sát để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo quy định tại Hồng Kông, hành vi cố tình rời đi mà không thanh toán tiền hàng hóa hoặc dịch vụ đã sử dụng có thể cấu thành tội danh "rời đi mà không trả tiền" theo Pháp lệnh về Trộm cắp (Chương 210). Người vi phạm, nếu bị kết tội, có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới ba năm.
Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về ý thức của một bộ phận thực khách, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống camera giám sát và sự cảnh giác của nhân viên trong việc ngăn chặn các hành vi gian lận tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.