Vòng quanh Thế giới

Người dẫn đầu phong trào phản đối đeo khẩu trang qua đời vì Covid-19, khi bị nhiễm bệnh còn rất ngoan cố

Song Long
Chia sẻ

Caleb Wallace, người đứng đầu nhóm “Những người bảo vệ tự do” chống lại các quy định về đeo khẩu trang, vừa qua đời vì Covid-19 hôm 28/8 ở tuổi 30.

Caleb Wallace sống ở TP San Angelo, bang Texas (Mỹ). Vợ ông, Jessica, đã thông báo về cái chết của chồng mình trên trang GoFundMe kể về chi tiết cuộc chiến của Wallace với Covid-19 trong vài tuần qua.

Wallace rơi vào hôn mê từ ngày 8/8, theo San Angelo Standard-Times.

Wallace đã tổ chức “Cuộc biểu tình Tự do” vào ngày 4/7/2020 - cuộc biểu tình ôn hòa của những người “phát ốm vì chính phủ đang kiểm soát cuộc sống của chúng ta”, theo Standard-Times.

"Họ tin rằng Covid-19 là trò lừa bịp và cảm thấy chính phủ quá nặng tay về vấn đề khẩu trang", thị trưởng TP San Angelo, bà Brenda Gunter, cho hay.

Người dẫn đầu phong trào phản đối đeo khẩu trang qua đời vì Covid-19, khi bị nhiễm bệnh còn rất ngoan cố Ảnh 1
Caleb Wallace, người dẫn đầu phong trào phản đối đeo khẩu trang, qua đời vì Covid-19.

Hồi tháng 4,  Wallace viết thư gửi đến Học khu Độc lập San Angelo yêu cầu chấm dứt "tất cả các quy định liên quan đến Covid-19 ngay lập tức", đặt câu hỏi về hiệu quả của khẩu trang với trẻ em và cho rằng khẩu trang thật sự có hại.

Jessica cho biết chồng mình bị ốm vào cuối tháng 7, nhưng "rất ngoan cố". “Anh ấy không muốn gặp bác sĩ vì anh ấy không trở thành một phần số liệu liên quan tới các xét nghiệm Covid-19", Jessica nói.

Sau đó, Wallace đã uống ivermectin  - một loại thuốc tẩy giun, vitamin C liều cao, aspirin kẽm và một ống hít.

Jessica nói không phải lúc nào cô cũng đồng quan điểm với chồng và trái lại, cô vẫn đeo khẩu trang.

Wallace qua đời để lại 3 con và một người vợ đang mang thai. 

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất