Vòng quanh Thế giới

Số người chết vì Covid-19 leo thang, nhiều tiểu bang Mỹ 'không còn chỗ chứa thi thể'

Song Long
Chia sẻ

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 đã tăng lên tại 42 tiểu bang Mỹ vào tuần trước trong bối cảnh biến thể Delta đang hoành hành dữ dội ở nước này.

Số ca tử vong do Covid-19 tăng hơn 50% trong tuần qua ở 14 bang, trong khi 28 bang khác tăng ít nhất 10%, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins hôm 27/8.

Tại Alabama, một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng dịch mới, số người nhập viện và tử vong liên tục tăng khiến nhà chức trách phải dùng xe kéo di động để chở thi thể. Theo quan chức y tế bang Scott Harris, tiểu bang đã điều động 2/4 chiếc xe tải kéo rơmooc đông lạnh để vận chuyển xác chết, điều chưa từng có tiền lệ từ khi đại dịch bùng nổ đến nay.

Số người chết vì Covid-19 leo thang, nhiều tiểu bang Mỹ 'không còn chỗ chứa thi thể' Ảnh 1

“Xe tải kéo rơmooc chỉ được sử dụng trong trường hợp xảy ra sự kiện thương vong hàng loạt. Đây thực sự là tình huống ở các bệnh viện tại Alabama”, ông nói. “Đã có quá nhiều người chết, đến nỗi chúng tôi không còn chỗ để đặt những thi thể này”.

Alabama đã ghi nhận 50 ca tử vong chỉ trong ngày 26/8 và liên tục chứng kiến số bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19 “ở mức hai con số” trong 2 – 3 tuần qua. Tỷ lệ dương tính với Covid-19 ở bang này hiện là 23%, một trong những con số cao nhất cả nước.

Số người chết vì Covid-19 leo thang, nhiều tiểu bang Mỹ 'không còn chỗ chứa thi thể' Ảnh 2

Toàn bộ 50 bang đều có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao vì hàng triệu trẻ em không được tiêm chủng để trở lại trường học. Số bệnh nhi mắc Covid-19 cũng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tính đến nay, chỉ có 32% thanh thiếu niên 12 – 17 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

Mùa tựu trường càng khiến dịch bệnh có cơ hội tấn công học sinh cũng như cán bộ, viên chức trong trường học. Tại Mississippi, 28.990 học sinh đã bị cách ly vì nghi tiếp xúc với ca bệnh Covid-19 từ ngày 16 – 20/8. Kể từ đầu tháng 8, tổng cộng 11.766 học sinh và 2.383 nhân viên trường học ở Mississippi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. 

Số ca nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ đã tăng hơn gấp đôi trong tháng qua. Trong tuần qua, trung bình hơn 500 người mắc Covid-19 nhập viện mỗi giờ, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Mỹ từng ghi nhận đỉnh dịch vào ngày 6/1 khi có 132.051 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị ở bệnh viện.

Khi chiến dịch tiêm chủng nhanh chóng mở rộng vào đầu năm 2021, số ca nhập viện đã giảm và đạt mức thấp nhất năm 2021 là 13.843 vào ngày 28/6.

Tuy nhiên, số người nhập viện vì Covid-19 tăng đột biến vào tháng 7 khi biến thể Delta lây lan nhanh chóng. Miền nam nước Mỹ hiện là tâm dịch của đợt bùng phát mới nhất này.

Xem thêm: Hơn 500 người mắc Covid-19 nhập viện mỗi giờ ở Mỹ tuần qua

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất