Vòng quanh Thế giới

Phát hiện cá mập con 2 đầu hiếm gặp, ngư dân thả về biển khiến dân tình tiếc hùi hụi

Hà Phương
Chia sẻ

Hai con mắt của một bên đầu con cá mập bị biến dạng và có hai vây lưng đầu tiên. Đây là một điều cực hiếm.

Anh Nitin Patil đang đánh cá ở vùng biển ngoài khơi Maharashtra ở miền tây Ấn Độ thì anh ta kéo được mẻ cá của mình. Sau khi xem xét lưới của mình thì anh Patil sống tại một ngôi làng ở Satpati, quận Palghar, đã phát hiện ra một sinh vật 2 đầu.

Khi nhận ra con cá mập sơ sinh hiếm đến mức nào, anh Patil liền chụp lại một vài bức ảnh rồi trả nó lại với biển khơi. 

Chúng tôi không ăn những loại cá nhỏ như vậy, đặc biệt là cá mập. Tôi biết nó kỳ lạ nhưng vẫn thả nó đi”, anh Patil nói. Nhưng sau đó, anh Patil biết được thứ mình bắt được đặc biệt ra sao. 

Con cá mập 2 đầu hiếm gặp được anh Patil  bắt được.

Umesh Palekar, một ngư dân khác, cho biết: “Chúng tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế này trước đây. Chúng tôi tin rằng một trong những con cá mập lớn hơn có thể đã sinh ra con cá mập 2 đầu này”.

Tiến sĩ KV Akhilesh, tới từ Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ - Viện Nghiên cứu Thủy sản Biển Trung ương, cho biết sinh vật hiếm hoi như thế được phát hiện chỉ mới 2 lần. 

Tiến sĩ KV Akhilesh nói: “Ở Ấn Độ, chuyện này rất hiếm gặp. Một con cá mập 2 đầu được báo cáo tìm thấy ở Gujarat vào năm 1964 và một con khác ở Karnataka vào năm 1991. Những người khác có thể cũng từng nhìn thấy chúng nhưng không chụp ảnh lại hoặc thu thập”.

Hai con mắt của một bên đầu con cá mập bị biến dạng và có hai vây lưng đầu tiên. 

Các nhà khoa học tin rằng có nhiều yếu tố dẫn đến việc con cá mập này bị đột biến. Nhà sinh vật biển Swapnil Tandel cho biết: “Những phát hiện này rất hiếm nên rất khó để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự bất thường. Rối loạn di truyền hoặc chuyển hóa, virut, ô nhiễm hoặc đánh bắt quá mức đều có thể là nguyên nhân”.

Tiến sĩ Akhilesh cho biết, bất kể nguyên nhân dẫn đến đột biến là gì thì khả năng con cá mập này sống sót đến tuổi trưởng thành là không cao. 

Hai con mắt của một bên đầu bị biến dạng và có hai vây lưng đầu tiên. Đây là một điều cực hiếm. Tất cả những con cá mập 2 đầu đều là bào thai hoặc mới sinh”, ông Akhilesh nói.

Tiến sĩ Akhilesh cho biết, các phương tiện truyền thông đã giúp ghi nhận về trường hợp con cá mập 2 đầu này. “Nhờ được chia sẻ trên mạng xã hội mà chúng ta mới có thể biết về nó. Nếu không, đó cũng là một trường hợp bị lãng quên”, ông Akhilesh nói.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất